Phó Chủ tịch Quốc hội: Đại biểu mới sẽ mang luồng sinh khí mới cho nghị trường

(PLO)- Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội tổ chức bồi dưỡng cho 130 đại biểu Quốc hội lần đầu trúng cử tại 15 tỉnh, thành khu vực miền Trung và Nam bộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-3, tại TP Cần Thơ, Ủy ban Công tác đại biểu thuộc Quốc hội khóa XV tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, giới thiệu về Quốc hội cho những người lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

quoc-hoi-boi-duong-dbqh-1.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Hội nghị có sự tham gia của 130 đại biểu đã trúng cử Quốc hội khóa XVI từ 15 tỉnh, thành khu vực miền Trung và Nam bộ.

Chương trình hội nghị gồm các nội dung: Tổng quan về Quốc hội; Kỹ năng xem xét, góp ý xây dựng pháp luật; Kỹ năng tiếp xúc cử tri và báo chí; Giới thiệu về hoạt động chuyển đổi số của Quốc hội.

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định sự có mặt của các đại biểu lần đầu trúng cử sẽ mang đến luồng sinh khí, tư duy mới và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp đổi mới của Quốc hội.

Ông tin tưởng sự giao thoa giữa kinh nghiệm của đại biểu tái cử và nhiệt huyết của đại biểu mới sẽ tạo sức mạnh tổng hợp, đưa Quốc hội khóa XVI vươn tầm cao mới.

"Vinh dự càng lớn, trọng trách càng nặng nề. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI sẽ diễn ra sớm hơn các khóa trước. Ngay tại kỳ họp đầu tiên, Quốc hội không chỉ kiện toàn bộ máy nhân sự cao cấp mà phải quyết định ngay chương trình lập pháp và các chính sách kinh tế - xã hội. Chúng ta không có thời gian để tập sự mà phải bước vào hoạt động nghị trường với tâm thế người đại diện thực thụ ngay từ đầu", Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

quoc-hoi-boi-duong-dbqh-2.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các ĐBQH trúng cử lần đầu nghiêm túc học tập với tinh thần "trách nhiệm đến cùng" để xứng đáng với niềm tin của cử tri.

Ông Trần Quang Phương nói: "Các vị gạt bỏ tâm lý người mới, hãy coi đây là phiên họp thu nhỏ để rèn luyện kỹ năng nghị trường. Tại hội nghị, các đại biểu hãy mạnh dạn đặt câu hỏi và tranh luận. Sự chủ động của các vị hôm nay chính là hiệu quả và uy tín của Quốc hội ngày mai".

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, trở thành ĐBQH trước hết là người mang theo câu hỏi và nỗi trăn trở của người dân vào nghị trường. ĐBQH không chỉ đọc tài liệu mà phải đi cơ sở, vào đời sống dân cư, nhà máy, ruộng đồng, bệnh viện, trường học. Đi để nghe điều chưa có trong báo cáo, thấy điều chưa thể hiện bằng con số để đánh giá chính sách và vướng mắc thực tiễn.

Đồng thời, làm ĐBQH phải chuẩn bị và chất vấn tốt, dũng cảm nói điều người khác còn e dè. Giám sát phải đi đến cùng vấn đề và phải đề xuất, kiến tạo mới "tròn vai". ĐBQH là nhịp cầu giữa nghị trường và cuộc sống, là người biết giữ gìn niềm tin.

"Trở thành ĐBQH là một quá trình tự rèn. Danh xưng có thể tạo một lúc nhưng tư cách đại biểu phải xây dựng từng giây, từng phút. Trở thành ĐBQH là để phụng sự, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, sẵn sàng chịu áp lực dư luận để tốt hơn", Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.