Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ tỉnh Kiên Giang

(PLO)- Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm và tặng 90 phần quà cho các gia đình liệt sĩ, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-4, tại tỉnh Kiên Giang, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, gia đình liệt sĩ, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Giang Thành và TP Hà Tiên.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ tỉnh Kiên Giang
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thắp hương tại Đền thờ anh hùng, liệt sĩ, lực lượng vũ trang Nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C. Ảnh: TH
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ tỉnh Kiên Giang
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: TH

Tại huyện Giang Thành, Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã đến dâng hoa, thắp hương tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang Nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến Đường 1C. Thăm và tặng 90 phần quà cho các gia đình liệt sĩ, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch nước đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, quân và dân tỉnh Kiên Giang nói chung, huyện Giang Thành nói riêng đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh thời gian qua, Đảng và Nhà nước có nhiều quyết sách quan trọng, như: Tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính; chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV… Do đó, địa phương cần quán triệt thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng và nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ tỉnh Kiên Giang
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi thăm, tặng quà tại huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: TH

Đối với việc hợp nhất tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang, Phó Chủ tịch nước khẳng định đây là cơ hội để tăng thêm sức mạnh, phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh cần đoàn kết, tổ chức bộ máy hiệu quả, phát triển kinh tế - xã hội hài hòa, bền vững hơn.

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh Kiên Giang chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức APEC 2027 tại TP Phú Quốc.

Đây là nhiệm vụ chính trị đối ngoại quan trọng, thể hiện vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Vì vậy, tỉnh Kiên Giang cần tính toán từ hạ tầng giao thông, dịch vụ, đến nâng cao dân trí, văn hóa, trình độ sản xuất, kinh doanh… để khi khách quốc tế đến Phú Quốc sẽ thấy được hình ảnh Việt Nam mới.

Tại TP Hà Tiên, đoàn của Phó Chủ tịch nước đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 20, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trung đoàn Bộ binh 20 (Sư đoàn Bộ binh 330, Quân khu 9).

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ tỉnh Kiên Giang
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 20 Trung đoàn Bộ binh 20 (Sư đoàn Bộ binh 330, Quân khu 9). Ảnh: TH

Ghi nhận và biểu dương thành tích đạt được của đơn vị thời gian qua, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn Bộ binh 20 đã anh dũng chiến đấu, lập nên nhiều chiến công vang dội.

Từ đó, góp phần cùng toàn quân, toàn dân cả nước làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975; mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, hòa bình cho đất đất nước.

Thời gian tới, để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, Phó Chủ tịch nước đề nghị Trung đoàn Bộ binh 20 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng thời, thực hiện tốt các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; đề cao tinh thần cảnh giác, nâng cao trách nhiệm, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.