Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng 600 phần quà Tết ở Long An

(PLO)- Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Long An chăm lo tốt hơn cho đời sống của người dân, công nhân lao động... để mọi người, mọi nhà được đón Tết an lành, hạnh phúc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 26-1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa anh linh cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ tại Khu lưu niệm ông ở huyện Bến Lức.

Video: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng 600 phần quà Tết ở Long An
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (9).jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thắp hương cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: HD

Trong không khí trang trọng, các đại biểu đã ôn lại thân thế, sự nghiệp, cuộc đời cách mạng của cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ.

Cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ (bí danh Ba Nghĩa), sinh ngày 10-7-1910, tại xã Long Phú, huyện Bến Lức, Long An.

Ông là một trí thức yêu nước tiêu biểu, một nhà hoạt động chính trị, nhà lãnh đạo xuất sắc của Nhà nước, trải qua nhiều cương vị quan trọng như phó chủ tịch nước, quyền chủ tịch nước, chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam…

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (7).JPG
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được trao quà cho học sinh nghèo khó khăn. Ảnh: HD

Sau đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Bến Lức.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (8).JPG
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu đánh giá cao những kết quả tỉnh Long An đã đạt được thời gian qua. Ảnh: HD

Tại đây, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An, đề nghị địa phương tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Đáng chú ý, Phó Chủ tịch nước đề nghị Long An sớm cụ thể hoá quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, huy động các nguồn lực thực hiện để đạt được mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Long An cũng cần quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; chăm lo đời sống của người dân, công nhân lao động nhất là ở vùng sâu vùng xa để mọi người, mọi nhà được đón Tết an lành, hạnh phúc…

Với những kinh nghiệm, lợi thế sẵn có, Long An cần chú trọng phát huy vai trò dẫn dắt và giữ vai trò kết nối giữa các địa phương trong khu vực ĐBSCL với TP.HCM và vùng Đông Nam bộ nhằm tạo sự phát triển bền vững, đồng đều.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (6).JPG
Dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao 10 căn nhà Đại đoàn kết cùng 200 triệu đồng cho Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Long An. Ảnh:HD

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi lời chúc mừng năm mới an khang, hạnh phúc, giành nhiều thắng lợi mới đến Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Long An.

Đồng thời, trao tặng 600 phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm các cho gia đình chính sách, công đoàn viên, người lao động, người dân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Long An.

Phó Chủ tịch nước còn trao tặng 10 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 500 triệu đồng, cùng 200 triệu đồng cho Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Long An.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (3).JPG
Phó Chủ tịch nước cùng cắt băng khai mạc phiên Chợ 0 đồng. Ảnh: HD

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tham dự Chương trình “Chợ Tết Nhân ái năm 2024” của Trung ương Hội Chữ Thập đỏ tại Trung tâm Văn hóa xã An Thạnh, huyện Bến Lức.

Tại đây, Phó Chủ tịch nước đã cắt băng khai mạc “Hội chợ - Tặng quà - Vui Tết”; trao tượng trưng 30 phiếu mua hàng cho người dân địa phương, mỗi phiếu là 600.000 đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.