Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà Tết tại Bến Tre

(PLO)- Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao quà Tết cho 260 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, công nhân lao động và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 25-1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, công nhân lao động và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bến Tre nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Phát biểu tại buổi trao quà, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng và biểu dương tinh thần đoàn kết, vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre để đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội trong năm qua.

Pho-chu-tich-nuoc-vo-thi-anh-xuan-2.gif
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo tại Bến Tre

Theo Phó Chủ tịch nước, Bến Tre là tỉnh chưa giàu, chưa khá, thu ngân sách năm qua chỉ đạt trên 5.600 tỉ đồng nhưng tỉnh luôn quan tâm dành nguồn lực chăm lo cho nhân dân; đặc biệt đây là quê hương giàu truyền thống cách mạng với hơn 140.000 người có công.

Ngoài những phần quà Tết hôm nay, Phó Chủ tịch nước mong rằng trong những ngày Tết sắp đến, địa phương tiếp tục quan tâm, dồn sức đến các địa bàn, khu dân cư để xem xét những gia đình nào còn khó khăn, để mang quà Tết đến cho bà con để mọi người, mọi nhà đều có Tết vui tươi, ấm áp.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà Tết
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại chương trình trao quà Tết

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đề nghị địa phương có những quan tâm đầu tư cho các thiết chế văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, những phúc lợi xã hội thiết thực cho người dân nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Việc này nhằm giúp người dân, nhất là người có công có hoàn cảnh khó khăn dù cuộc sống còn khó khăn nhưng vẫn tiếp cận được sự phát triển chung của địa phương, của vùng và của cả nước, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dành tặng 600 phần quà Tết (tổng trị giá 700 triệu đồng) gồm: 200 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách; 200 phần quà cho công nhân lao động và 200 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Pho-chu-tich-nuoc-vo-thi-anh-xuan-3.gif
Phó Chủ tịch nước trao bảng biểu trưng tặng 10 căn nhà Đại đoàn kết và 200 triệu đồng

Tại chương trình, Phó Chủ tịch nước đã trao quà cho 260 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời trao bảng tượng trưng tặng 10 căn nhà Đại đoàn kết và 200 triệu đồng tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Phiếm (sinh năm 1934, ngụ ấp 3, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm), có chồng cùng 2 con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Phó-chu-tich-nuoc-vo-thi-anh-xuan-5.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã Thạnh Phú Đông

Phó Chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc tốt đẹp tới Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Phiếm; đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của Đảng và Nhà nước trước sự hy sinh, đóng góp to lớn của gia đình trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Phó Chủ tịch nước chúc Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Phiếm khỏe mạnh, sống lâu, tiếp tục nêu gương, dạy bảo con cháu phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.