Phó Chủ tịch nước dự đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa

(PLO)- 380 đại biểu là những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương.

Chiều ngày 2-10, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định:

"Trong bất kỳ hoàn cảnh, Đảng bộ, quân và dân Thanh Hóa cũng nêu cao tinh thần yêu nước, học tập, công tác, góp phần quan trọng cùng cả nước làm nên những chiến công hiển hách, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước".

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X có 380 đại biểu là những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo ông Xứng, việc tôn vinh những tập thể, cá nhân ưu tú, các điển hình tiên tiến khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tinh thần tự lực, tự cường, truyền thống yêu nước, lao động cần cù, sáng tạo, tạo động lực mới. Quyết tâm hơn nữa xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và trở thành “tỉnh kiểu mẫu” như lúc sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

“Với phương châm 'Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại' gắn với đẩy mạnh 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện “Khát vọng thịnh vượng”. Phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại” - ông nói. 

"Một số cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến phong trào thi đua. Việc khen thưởng hình thức cao cho công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động, sản xuất, tập thể, cá nhân ngoài quốc doanh, tập thể nhỏ còn ít.

Chất lượng đội ngũ công tác làm thi đua khen thưởng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới. Các điển hình tiên tiến ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, chưa kịp thời. Chất lượng đội ngũ công tác làm thi đua khen thưởng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.

Những tồn tại, hạn chế đó chúng ta cần suy nghĩ, nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp kịp thời khắc phục"- Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa ông Trịnh Văn Chiến cho hay.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần X. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Phát biểu tại buổi đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm 2015-2020. Phó Chủ tịch nước chúc mừng 380 đại biểu gồm những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa.

"Mỗi tập thể, cá nhân đó là những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, dù điều kiện công tác khác nhau nhưng đều có chung đặc điểm nổi bật là ý chí cách mạng. Đồng thời nỗ lực phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, đạt nhiều thành tích cụ thể trong sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác, chiến đấu, có trách nhiệm vì tập thể, vì cộng đồng từ đó lan tỏa đến nhiều tầng lớp nhân dân Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung"- Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chia sẻ.

 

Đôi bạn cõng nhau đến trường là điển hình tiên tiến

Trong số 380 đại biểu là những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. đáng chú ý là cụ bà Đỗ Thị Mơ, xã Lương Sơn (Thường Xuân, Thanh Hóa) và đôi bạn 10 năm cõng nhau đến trường, ở xã Đồng Thắng (Triệu Sơn, Thanh Hóa) cũng được tôn vinh.

Cụ bà Đỗ Thị Mơ ở xã Lương Sơn (Thường Xuân, Thanh Hóa) cách đây hơn một năm đi xe đạp lên UBND xã xin thoát khỏi hộ nghèo, gây xôn xao trên mạng xã hội.

Phó Chủ tịch nước dự đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Cụ Đỗ Thị Mơ đạp xe lên xã xin thoát nghèo ở xã Lương Sơn, Thường Xuân là một trong những điển hình tiên tiến được tôn vinh tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh. Ảnh: ĐẶNG TRUNG 

Ngay sau đó, hành động của bà sau đó nhận được sự ngưỡng mộ và tán dương của cộng đồng, được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen vì “Đã nêu cao tinh thần tuổi cao-gương sáng”, góp phần động viên, cổ vũ người nghèo trên địa bàn tỉnh vươn lên thoát nghèo.

Chia sẻ với PLO cụ Đỗ Thị Mơ cho biết: “Dù không còn sống được lâu, nhưng điều gì có ích cho xã hội thì tôi quyết tâm làm được phần nào thì hay phần đó”.

Hay hành động đẹp của em Ngô Văn Hiếu cõng bạn thân Nguyễn Tất Minh bị khuyết tật đôi chân từ nhỏ đến trường suốt 10 năm đã qua. Cả hai em đều là tấm gương sáng vượt khó vươn đạt thành tích cao trong học tập khi xuất trải qua Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với số điểm cao.

Phó Chủ tịch nước dự đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Hai em Ngô Văn Hiếu (trái) cõng người bạn thân Nguyễn Tất Minh bị khuyết tật đôi chân từ nhỏ đến trường suốt 10 năm đã qua dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG 

Một tin rất vui là em Ngô Văn Hiếu thi khối B với số điểm 28,15, còn em Nguyễn Tất Minh đã xuất sắc đạt số điểm 28,10 khối A. Giảng đường đại học đang rộng mở chào đón các em. Hai em xứng đáng được được tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.