Phó chủ tịch huyện cấp đất sai bị... khiển trách

(PLO)- Ký quyết định giao 75 ha rừng trái quy định cho ba hộ dân dẫn đến gần 34 ha rừng bị triệt hạ, một phó chủ tịch UBND huyện ở Phú Yên bị… khiển trách!

Ngày 18-3, một nguồn tin từ Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên xác nhận chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Đình Phụng, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa. Trước đó, ông Phụng cũng bị kỷ luật đảng với hình thức tương tự.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, với chức trách phó chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, ông Phạm Đình Phụng đã ký các quyết định giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ba hộ dân tại xã Sơn Nguyên không đúng quy định của Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Ông Phụng cũng ký các quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản không đúng quy định.

Ngoài ra, trong hai năm 2009-2010, với chức trách là bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã Sơn Hà, ông Phụng đã cùng bộ phận kế toán ngân sách xã lập khống các hợp đồng kinh tế rút 30 triệu đồng do UBND huyện hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường để chi tiêu trái nguyên tắc tài chính. 

Vụ phá rừng Hòn Đác gây gần 3.000 m3 gỗ. Ảnh: NGUYÊN LINH

Cũng theo kết quả kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, năm 2015 ông Phạm Đình Phụng đã ký quyết định giao 75 ha đất lâm nghiệp cùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp (GCN) trái quy định tại tiểu khu 192 thuộc rừng Hòn Đác, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa.

Theo đó, đầu năm 2015, ông Đinh Văn Hùng (ngụ phường 5, TP Tuy Hòa, Phú Yên) đã nhờ ông Ngô Tấn Thái, Phó Chủ tịch UBND xã và ông Nguyễn Hồng, cán bộ địa chính xã Sơn Nguyên, hợp thức hóa các thủ tục để được Nhà nước giao đất, cấp GCN.

Ông Thái lấy tên ba người thân của mình đứng tên làm thủ tục xin giao đất rồi cùng ông Hồng trực tiếp làm hồ sơ. Ông Thái cũng cung cấp thông tin về ba hộ dân để ông Hùng nhờ ông Võ Văn Diện, cán bộ Trung tâm Quy hoạch thiết kế nông nghiệp (Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên), làm bản trích đo địa chính đưa cho chủ tịch UBND xã ký xác nhận.

Sau khi hợp thức hóa thủ tục, các ông Thái, Diện làm phương án giao đất kèm tờ trình, đề nghị UBND huyện cấp GCN. Dù hồ sơ không đúng quy định nhưng ông Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng phòng TN&MT huyện Sơn Hòa, vẫn tiếp tục hợp thức hóa thủ tục, đề nghị UBND huyện cấp GCN. Sau đó ông Tiến tham mưu cho ông Phạm Đình Phụng ký các quyết định cấp GCN.

Sau khi được cấp, các ông Võ Văn Diện, Đinh Văn Hùng thuê nhân công đến khu rừng Hòn Đác cưa hạ gỗ, phát dọn 33,8 ha rừng đang được khoanh nuôi, bảo vệ, gây thiệt hại gần 3.000 m3 gỗ. Cơ quan chức năng cũng xác định đây là vụ phá rừng có tổ chức với sự tiếp tay của hàng loạt cán bộ từ xã đến huyện.

Việc cấp đất trái quy định dẫn đến gần 34 ha rừng Hòn Đác bị triệt hại. Ảnh: NGUYÊN LINH

Vụ phá rừng trên đã được Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa khởi tố, chuyển hồ sơ đến cơ quan CSĐT công an huyện để điều tra. Sau đó công an huyện đã khởi tố bị can đối với Võ Văn Diện, Đinh Văn Hùng cùng về tội hủy hoại rừng.

Liên quan đến vụ phá rừng trên, chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa đã ra quyết định cách chức trưởng Phòng TN&MT đối với ông Nguyễn Ngọc Tiến, điều ông này làm nhân viên tại phòng. Trước đó, ông Tiến đã bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng gồm huyện ủy viên, đảng ủy viên, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện, bí thư chi bộ Phòng TN&MT.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa kiểm điểm nghiêm túc, đồng thời chỉ đạo kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Nguyên. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đề nghị cơ quan có thẩm quyền kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Ngô Tấn Thái, phó chủ tịch UBND xã Sơn Nguyên; có hình thức kỷ luật đối với ông Lê Hữu Thọ, nguyên chủ tịch UBND xã (đã nghỉ hưu).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.