Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường: Tách nhóm, giai đoạn xử lý vi phạm tại dự án Amazing City ở Bình Chánh

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường yêu cầu các sở, ngành TP phối hợp huyện Bình Chánh giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án Amazing City, Vành đai 3 và dự án phục vụ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-4, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã chủ trì buổi làm việc triển khai nhiệm vụ năm 2024 và giải quyết kiến nghị, khó khăn của huyện Bình Chánh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Tài kiến nghị Sở Xây dựng xem xét, hướng dẫn huyện xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại dự án khu dân cư trung tâm thương mại tại xã Tân Nhựt (dự án Amazing City) do công ty Huỳnh Thông làm chủ đầu tư.

Hiện dự án đã có Kết luận của Thanh tra Sở Xây dựng. Tuy nhiên, theo UBND huyện Bình Chánh, việc xác định hành vi và xử lý vi phạm của Thanh tra Sở là chưa thống nhất và không phù hợp với quy định pháp luật về đất đai, trong đó có căn cứ để xác định loại đất.

Pho-chu-tich-ubndtp.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HỒNG THẮM

UBND huyện Bình Chánh kiến nghị UBND TP chỉ đạo Sở TN&MT, Sở Xây dựng sớm thống nhất nội dung liên quan đến căn cứ xác định loại đất để UBND huyện Bình Chánh có sơ sở thực hiện, xử lý các khiếu nại của hộ dân.

Liên quan đến dự án này, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường yêu cầu Sở TN&MT, Sở Xây dựng tách nhóm, tách giai đoạn để xử lý.

Theo ông Cường, dự án vi phạm để tồn tại lâu sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến người dân, nhất là các trường hợp tái định cư từ dự án rạch Nước Lên của quận Bình Tân.

Cũng tại buổi họp, đại diện UBND huyện Bình Chánh đã báo cáo tiến độ các dự án đường trọng điểm của huyện còn gặp vướng mắc như dự án đường Vành đai 3, dự án nâng cấp đường tại xã Lê Minh Xuân phục vụ Đại Lễ Vesak Liên hợp quốc 2025.

bình chánh
Toàn cảnh buổi làm việc tại huyện Bình Chánh ngày 8-4. Ảnh: HỒNG THẮM

Vị này cho biết dự án đường Vành đai 3 có 15 km đi qua địa bàn huyện Bình Chánh. Hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án tại huyện cơ bản đã hoàn thành và chỉ còn ba hộ.

Trong đó có hai hộ dân đang có mặt bằng kinh doanh cây xăng, việc cưỡng chế thu hồi đất rất khó nếu những hộ chưa kết thúc kinh doanh. Do vậy, Bình Chánh kiến nghị Sở Công Thương ngừng cung cấp xăng dầu, Sở KH&ĐT xem xét thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để huyện tiến tới cưỡng chế thu hồi đất, phục vụ dự án.

Liên quan đến dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng tại xã Lê Minh Xuân phục vụ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, đại diện UBND xã Lê Minh Xuân cho hay hiện còn ba trường hợp chưa đồng ý giao mặt bằng. Xã đang tập trung thương thảo với ba hộ này, dự kiến trước tháng 6-2024 sẽ hoàn tất công tác bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Đại diện UBND huyện đánh giá Đại lễ Vesak 2025 là một sự kiện quan trọng của huyện Bình Chánh trong năm 2025. Thời gian diễn ra Đại lễ còn chưa tới một năm, do đó UBND huyện mong các sở, ngành liên quan cùng huyện tập trung giải quyết vướng mắc trên tinh thần đoàn kết xây dựng nội dung, vạch lộ trình có tiến độ, thời gian cụ thể.

Kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường yêu cầu các sở ngành TP, huyện Bình Chánh phối hợp, tập trung giải quyết dứt điểm công tác bồi thường đường Vành đai 3 cũng như nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ Đại lễ Vesak 2025.

Theo ông Cường, việc giải quyết các vướng mắc phải khẩn trương, quyết liệt, không kéo dài và phải có kết quả cụ thể về các nội dung tồn đọng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.