Phó chánh thanh tra 'xin trẻ 3 tuổi' chính thức về hưu

(PLO)- Sau hơn một tháng được bổ nhiệm lại làm phó chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang, nay ông Đoàn nhận quyết định nghỉ hưu chính thức.

Sáng 8-3, Thanh tra tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ công bố và trao Quyết định số 294 của chủ tịch UBND tỉnh ký ngày 2-3 về việc nghỉ hưu và hưởng chế độ BHXH đối với Phó Chánh Thanh tra Lê Khả Đoàn.

Theo Quyết định số 294, Phó Chánh Thanh tra Lê Khả Đoàn chính thức nghỉ hưu từ ngày 1-6-2018. Được biết trước đây chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã có quyết định thực hiện điều chỉnh năm sinh trong hồ sơ công chức cho ông Lê Khả Đoàn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang từ năm 1955 thành 1958.

Sau đó, đầu tháng 2-2018, chủ tịch UBND tỉnh cũng ký quyết định bổ nhiệm lại giữ chức vụ phó chánh Thanh tra tỉnh cho ông Đoàn với thời hạn giữ chức vụ đến hết ngày 31-5-2018.

Ông Lê Khả Đoàn (phải) nhận quyết định nghỉ hưu hồi tháng 5-2015 và hiện nay ông Đoàn chính thức nghỉ hưu sau một tháng bổ nhiệm lại.

Như vậy sau khi bổ nhiệm lại tròm trèm một tháng thì ông Đoàn tiếp tục nhận quyết định nghỉ hưu. Tính ra, trong quãng đời làm công chức của ông Đoàn, ông hai lần nhận quyết định nghỉ hưu. Lần đầu là vào tháng 5-2015 nhưng do vướng mắc việc ông xin điều chỉnh năm sinh từ 1955 thành 1958 đã được giải quyết và công nhận nên quyết định nghỉ hưu thời điểm 2015 bị hủy. Và sau gần ba năm ròng khiếu nại, ông được trở lại làm công chức cũng chẳng bao lâu thì lại đến tuổi hưu.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, năm 2015 ông Đoàn yêu cầu cơ quan chức năng điều chỉnh năm sinh từ 1955 thành 1958 trong hồ sơ cán bộ, công chức nhưng không được chấp nhận. Sau đó tỉnh Hậu Giang ra quyết định nghỉ hưu và ông đã khiếu nại lên Bộ Nội vụ.

Tháng 7-2016, bộ trưởng Nội vụ yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang điều chỉnh ngày tháng năm sinh trong hồ sơ công chức của ông Đoàn từ ngày 30-6-1955 thành 28-5-1958 theo giấy khai sinh bản chính của ông này. Đến tháng 9-2016, ông Đoàn kiện chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vì không thực hiện hành vi hành chính (thực hiện theo quyết định của Bộ Nội vụ).

Đến tháng 5-2017, tỉnh Hậu Giang “trả lại” cho ông ba tuổi và giải quyết chính sách tiền lương, bố trí việc làm lại cho ông Đoàn nên ông xem xét rút đơn kiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.