Phó Chánh án TAND TP Sóc Trăng bị khởi tố

(PLO)- Phó chánh án ra quyết định khẩn cấp tạm thời trái luật để ngăn chặn việc bán nhà.

Ngày 25-10, lãnh đạo UBND TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng xác nhận: Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Thanh Bình, Phó Chánh án TAND TP Sóc Trăng, để điều tra về hành vi ra quyết định trái luật. Ông Bình được cho tại ngoại để phục vụ điều tra.

“UBND TP Sóc Trăng đã nhận được thông báo của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao về vụ việc. Trong ngày 25-10, Thành ủy TP Sóc Trăng đã triển khai quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Bình. TAND tỉnh cũng đang thực hiện các bước xử lý về trường hợp cán bộ bị khởi tố” - vị này cho hay.

Theo hồ sơ, tháng 2-2013, bà Nguyễn Thị Ngọc (ngụ TP Sóc Trăng) mua căn nhà của ông Đặng Văn Muôn trên địa bàn. Việc mua bán này được công chứng xác nhận.

Sau khi hợp đồng được công chứng, hai ngày sau bà Ngọc bán lại căn nhà này cho ông Ph. ở TP.HCM và bà Ngọc nhận tiền cọc của ông này 2 tỉ đồng.

Phó Chánh án TAND TP Sóc Trăng bị khởi tố ảnh 1
Ông Bình đang nghe đại diện Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đọc lệnh khởi tố. Ảnh: HY

Trong hợp đồng đặt cọc, bà Ngọc thỏa thuận sẽ lo mọi thủ tục, đến phòng công chứng hoàn tất thủ tục mua bán với ông Ph…

Biết thông tin ông Muôn bán nhà, ngày 21-3-2013, người vợ cũ của ông Muôn gửi đơn đến TAND TP Sóc Trăng yêu cầu hủy bỏ giao dịch giữa ông Muôn với bà Ngọc với lý do “chồng cũ còn nợ tiền, đề nghị tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm ông Muôn bán nhà”.

Điều khúc mắc ở đây là một năm trước khi bán căn nhà, ông Muôn và người vợ cũ đã ra tòa ly hôn. Trong bản án đã có hiệu lực pháp luật, TAND tỉnh Sóc Trăng quyết định ông Muôn toàn quyền sử dụng, định đoạt căn nhà nói trên. Tuy nhiên, ngày 22-2-2013, ông Bình lại ban hành quyết định khẩn cấp tạm thời ngăn chặn việc giao dịch căn nhà nêu trên.

Vì việc ngăn chặn này mà bà Ngọc không thể hoàn tất các thủ tục mua bán nhà với ông Ph. và bị ông này kiện ra tòa đòi lại tiền đặt cọc kèm phần phạt cọc 2 tỉ đồng.

Vụ án này lại được thẩm phán Bình thụ lý và trước phiên xử, bà Ngọc đã thỏa thuận với ông Ph. trả lại tiền cọc và giảm tiền phạt cọc xuống còn 1,9 tỉ đồng. Tuy nhiên, thẩm phán Bình lại không công nhận sự thỏa thuận này mà đưa vụ án ra xét xử và tuyên ông Ph. chỉ được nhận lại 2 tỉ đồng tiền cọc, phần phạt cọc không được HĐXX do ông Bình làm chủ tọa xem xét.

Cho là quyền lợi của mình bị xâm hại do quyết định ngăn chặn của ông Bình gây ra, những người liên quan đã khiếu nại đến các cơ quan chức năng.

Thụ lý vụ việc, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao xác định ông Bình ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là trái luật. Điều này khiến ông Muôn không sang tên được căn nhà cho bà Ngọc làm bà bội tín với ông Ph. nên khởi tố ông Bình để điều tra.

Người nào có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng, thi hành án ra quyết định mà mình biết rõ là trái pháp luật gây thiệt hại về tài sản từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân… thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

… Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1 tỉ đồng trở lên thì bị phạt tù từ bảy năm đến 12 năm.

(Theo Bộ luật Hình sự 2015) 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.