Phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với bức xúc của dân

(PL)- Sáng 11-10, UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng kết bốn năm thực hiện quyết định của Thủ tướng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Báo cáo sơ kết ba năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, ông Trần Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP.HCM, cho biết hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật không ngừng được đổi mới. Nội dung phù hợp với đối tượng được phổ biến và gắn với tình hình thực tiễn, những vấn đề bức xúc của doanh nghiệp và người dân liên quan đến dân sự, đất đai, xây dựng, nhà ở, giao thông, cải cách thủ tục hành chính.

Đặc biệt, việc tổ chức “ngày Pháp luật Việt Nam” trên địa bàn TP.HCM đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân TP về vị trí vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong đời sống xã hội, tinh thần thượng tôn pháp luật. Năm 2015, TP.HCM đã tổ chức ngày hội pháp luật tại địa bàn quận Bình Tân, thu hút tới hơn 2.000 công nhân tham gia với các hoạt động sôi nổi như tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật, thi đố pháp luật, gameshow tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp luật, cung cấp văn bản pháp luật miễn phí.

Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Huỳnh Văn Hạnh trao tặng bằng khen của UBND TP cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Ảnh: TÁ LÂM

Ông Bảy cũng đánh giá việc tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí đã đạt kết quả bước đầu. Các phương tiện thông tin đại chúng là phương tiện hữu hiệu đưa pháp luật đến với mọi tầng lớp nhân dân, giúp người dân dễ dàng tiếp thu, nắm bắt, tìm hiểu và nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật. Như chuyên mục Lắng nghe và Trao đổi, Chuyện nhỏ mà không nhỏ của Đài Truyền hình TP.HCM; Gõ cửa luật sư, Câu chuyện truyền thanh của Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM; chuyên mục À Ra Thế, Luật sư của bạn trên báo Pháp Luật TP.HCM…

Bên cạnh những mặt làm được, ông Bảy kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức không thực thi đúng chức trách nhiệm vụ, buông lỏng quản lý, không xử lý vi phạm pháp luật… làm giảm hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng đề nghị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các địa phương xem công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật. Ông Mạng cũng yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ, công chức không thực thi đúng chức trách nhiệm vụ, buông lỏng quản lý, không xử lý vi phạm pháp luật… làm giảm hiệu quả của việc phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ông Mạng yêu cầu tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật như địa bàn đô thị hóa, ngoại thành, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu nhà trọ, địa bàn có tỉ lệ vi phạm pháp luật và nguy cơ cao vi phạm pháp luật. Chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở cơ sở và đối tượng đặc thù, đặc biệt là những đối tượng yếu thế trong xã hội.

Ngoài ra, ông Mạng cũng đề nghị các cơ quan báo chí của TP tăng cường phối hợp với cơ quan nhà nước trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, đồng thời lên án, phê phán những tiêu cực, những hành vi vi phạm pháp luật…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.