Phó Bí thư TP.HCM Nguyễn Hồ Hải: Báo chí tiếp tục phát huy tinh thần 'mắt sáng, lòng trong, bút sắc'

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị báo chí tiếp tục phát huy vai trò là vũ khí sắc bén, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2023), tối 21-6, lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ XVII - năm 2022 được tổ chức trọng thể tại Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng những nhà báo vinh dự nhận được giải thưởng năm 2022. Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị các cơ quan báo chí phải có ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, với bạn đọc về sứ mệnh mà mình gánh vác. Người làm báo phải luôn nhận thức sâu sắc làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.

“Báo chí phải là ngọn cờ đầu kết nối và huy động các nguồn lực bao gồm trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, nuôi dưỡng, khơi dậy, khích lệ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước cũng đề nghị mỗi người làm báo phải không ngừng tự học hỏi, tự nghiên cứu chủ động hội nhập quốc tế, đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, hành nghề chuyên nghiệp, cung cấp thông tin chất lượng tin cậy, thuyết phục trên nền tảng truyền thống và nhất là nền tảng công nghệ số.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức trao giải nhì cho các cá nhân, tập thể đoạt giải. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức trao giải nhì cho các cá nhân, tập thể đoạt giải. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Sáng cùng ngày, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức lễ trao giải Báo chí TP.HCM lần thứ 41 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải biểu dương, chúc mừng và cảm ơn đội ngũ những người làm báo đã dành nhiều tình cảm tốt đẹp và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của TP.

Ông bày tỏ tin tưởng đội ngũ nhà báo TP sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, tâm huyết, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp để sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí hay, giá trị, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của TP và cả nước.

Phó Bí thư Nguyễn Hồ Hải cũng đề nghị báo chí thời gian tới tiếp tục phát huy vai trò là vũ khí sắc bén, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Hiện TP đang đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiều công trình trọng điểm, ông đề nghị các cơ quan báo chí chú trọng tuyên truyền thông tin tích cực. Từ đó, phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, sáng tạo, thực hiện đạt hiệu quả cao nhất nghị quyết mới của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.

Ông Nguyễn Hồ Hải đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tinh thần “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, là vũ khí sắc bén trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm báo TP…

Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt tám giải báo chí TP.HCM lần thứ 41. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt tám giải báo chí TP.HCM lần thứ 41. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chia sẻ tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Nguyễn Tấn Phong cho biết báo chí TP đã có những bước phát triển vượt bậc, hầu hết người làm báo không ngại lăn xả vào thực tế, đắm mình với hơi thở cuộc sống để có nhiều chất liệu phong phú phục vụ bài viết. Theo ông Phong, các tác phẩm đoạt giải Báo chí TP.HCM lần thứ 41 có nội dung rất phong phú, đa dạng. Nhiều loạt bài, tuyến bài, phóng sự ảnh có chất lượng tốt, có tầm nhìn chiến lược, khai thác có chiều sâu tập trung phản ánh khách quan, chân thực, toàn diện về tình hình TP và cả nước…

Năm nay, báo Pháp Luật TP.HCM có tám tác phẩm đoạt giải Báo chí TP.HCM lần thứ 41 với ba giải nhì, hai giải ba, ba giải khuyến khích. Ngoài ra, nhiều PV của báo đã đoạt giải báo chí các địa phương.

Báo Pháp Luật TP.HCM cũng đoạt giải C, thể loại điều tra của giải Báo chí quốc gia lần thứ XVII năm 2022, với loạt phóng sự điều tra “Xe quá tải tung hoành ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên” của hai tác giả Võ Tùng - Tự Sang.

Tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao

Tối 21-6, ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đã đến dự buổi lễ kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức. Ông Thủy chúc mừng và đánh giá cao về chất lượng thông tin, vai trò của báo Pháp Luật TP.HCM. Ông mong lực lượng người làm báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng bộ, chính quyền TP giao phó...

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy (giữa) tặng hoa chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân ngày 21-6. Ảnh: NHẬT DIỄM

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy (giữa) tặng hoa chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân ngày 21-6. Ảnh: NHẬT DIỄM

Đặc biệt, với chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, ông Thủy đánh giá đây là chương trình rất có ý nghĩa thực tiễn đối với đời sống ngư dân, phát triển kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Phát biểu trước đó, Phó Tổng biên tập thường trực Nguyễn Đức Hiển đã gửi lời cảm ơn những tình cảm chân thành, sự quý mến, quan tâm, động viên, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị đã dành cho báo trong suốt thời gian qua.

“Đó không chỉ là điểm tựa, là chất xúc tác mà còn là động lực mạnh mẽ để đội ngũ những người làm báo Pháp Luật TP.HCM luôn nỗ lực hết mình, tiếp tục ra sức đưa tờ báo vượt qua khó khăn, giữ vững vị thế và tiếp tục phát triển” - ông Hiển chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.