Phó Bí thư TP.HCM: Cơ quan báo chí, xuất bản cần đầu tư nguồn lực về con người

(PLO)- Phó Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu đề nghị các cơ quan báo chí cần chú trọng đào tạo đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 17-3, tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu nhìn nhận hoạt động báo chí xuất bản TP năm 2022 đã có nhiều khởi sắc, đóng góp vào sự phát triển chung của TP. Các cơ quan báo chí đã thông tin, tuyên truyền đậm nét, đầy đủ, kịp thời các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo ông Hiếu, trong năm qua, báo chí đã có nhiều tác phẩm đề xuất, hiến kế những giải pháp phục hồi kinh tế và phát triển TP, đất nước mang tính khả thi. Các đơn vị xuất bản đã mở rộng hợp tác, tăng cường trao đổi tác quyền trong nước và quốc tế; hỗ trợ xuất bản sách có giá trị đạo đức, truyền thống cách mạng.

"Sự đồng hành của các cơ quan báo chí, xuất bản với TP là rất chủ động, sáng tạo, có tính trách nhiệm, luôn mong muốn TP vượt qua những khó khăn để tăng tốc phát triển" - ông Hiếu đúc kết.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp năm 2023, ông Hiếu nhấn mạnh các cơ quan báo chí, xuất bản phải luôn là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, thực hiện tốt các nhiệm vụ đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã khen thưởng, biểu dương các tác giải có tác phẩm đạt giải tại Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII năm 2022. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã khen thưởng, biểu dương các tác giải có tác phẩm đạt giải tại Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII năm 2022. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Bí thư TP yêu cầu các cơ quan báo chí, xuất bản phải làm tốt chức năng định hướng tư tưởng, dư luận, tăng cường xây dựng các tuyến tin, bài bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội.

Ông Nguyễn Văn Hiếu cũng kiến nghị các cơ quan báo chí xuất bản cần đầu tư cho các nguồn lực về con người, ứng dụng công nghệ 4.0, nguồn lực về tài chính, ngân sách.

"Nguồn lực con người là yếu tố quyết định, vì vậy phải chú trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và công tác phát triển đảng viên. Cùng đó là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ nghiệp vụ ngày càng cao, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đa phương tiện trong thời đại báo chí mới" - Phó Bí thư TP nhấn mạnh.

Pháp Luật TP.HCM phát huy thế mạnh về tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Nêu ý kiến tại hội nghị, Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước khẳng định từ khi thành lập đến nay, Báo Pháp Luật TP.HCM luôn theo đuổi và kiên trì thực hiện ba trụ cột nội dung.

Đầu tiên, tuyên truyền, giải thích, góp ý, phản biện, xây dựng chính sách pháp luật, góp phần xây dựng ý thức tôn trọng và bảo vệ pháp luật trong cán bộ, nhân dân.

Tiếp theo, thông tin dưới góc nhìn pháp luật về các mặt đời sống kinh tế, xã hội; biểu dương các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tích cực thông tin, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo...

Bên cạnh đó là đấu tranh, phê phán các hành vi vi phạm pháp luật, điều tra chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo ông Mai Ngọc Phước, thương hiệu báo Pháp Luật TP.HCM được xây dựng và vun đắp bằng những thế mạnh riêng.

Trước hết, đó là việc chăm chỉ cày xới trên cánh đồng pháp luật, từ khi các chính sách pháp luật được thai nghén ở dạng ý tưởng, đến quá trình vận động xây dựng, thể chế hóa thành văn bản pháp luật cũng như khi chúng được áp dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Với mỗi sự kiện xảy ra, đội ngũ những người làm báo Pháp Luật TP.HCM luôn trăn trở, tìm tòi, phát hiện những khía cạnh pháp lý để lồng ghép, tuyên truyền pháp luật đến bạn đọc. Pháp luật khi ấy trở nên rất đời thường chứ không còn khô khan, khó hiểu.

Báo Pháp Luật TP.HCM cũng đặc biệt quan tâm tuyên truyền những chủ trương, chính sách pháp luật quan trọng được xây dựng, vận hành trong thực tiễn ở TP.HCM như Nghị quyết 54/2017; những cơ chế, chính sách, chủ trương, giải pháp xây dựng và phát triển TP Thủ Đức; xây dựng và phát triển chính quyền đô thị tại TP.HCM....

"Năm 2023, Báo Pháp Luật TP.HCM đặt trọng tâm là chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, áp dụng công nghệ trong quy trình sản xuất và phân phối nội dung với các kế hoạch chi tiết, lộ trình cụ thể" - ông Mai Ngọc Phước khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.