Phó bí thư TP.HCM: Cần tái cấu trúc doanh nghiệp trong hoạt động kinh tế Đảng

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị xây dựng lại phương án tái cấu trúc doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-4, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động kinh tế Đảng năm 2022 và triển khai công tác năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu ghi nhận và đánh giá cao các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc Đảng bộ TP.

Ông nhấn mạnh vai trò hoạt động kinh tế Đảng của Đảng bộ TP và đề nghị các đơn vị thuộc khối sự nghiệp của Đảng bộ TP tập trung phê duyệt chương trình năm 2023; trong đó nỗ lực khắc phục những khó khăn để hoạt động ngày càng hiệu quả.

Phó bí thư TP.HCM: Cần tái cấu trúc doanh nghiệp trong hoạt động kinh tế Đảng ảnh 1

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu khẳng định, Đảng bộ TP luôn đồng hành và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để các cơ quan, đơn vị hoạt động hiệu quả. Ảnh: T.T

Phó Bí thư Thành ủy TP chia sẻ với các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc Đảng bộ TP về những khó khăn trong bối cảnh tình hình kinh tế có nhiều biến động. Ông khẳng định, Đảng bộ TP luôn đồng hành và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để các cơ quan, đơn vị hoạt động hiệu quả.

Phó Bí thư Thành ủy TP đề nghị xây dựng lại phương án tái cấu trúc doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Qua đó góp phần hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý và định hướng hoạt động kinh tế Đảng của Đảng bộ TP.

Trong đó, tập trung tái cấu trúc lĩnh vực hoạt động, xác định những lĩnh vực còn dư địa phát triển để tiếp tục đầu tư. Đối với những lĩnh vực chưa hiệu quả, cần tính toán, xếp sắp lại, thậm chí giải tán. Song song đó, tái cấu trúc tài sản gắn với tái cấu trúc lĩnh vực hoạt động.

Phó Bí thư Thành ủy TP đề nghị các cơ quan, đơn vị kiên trì, đảm bảo hiệu quả công việc chung. Ngay năm 2023 cần có tư duy mới, cách làm mới; có trách nhiệm, đoàn kết, chia sẻ, sâu sát với công việc. Mỗi người cũng cần thấy được trách nhiệm của mình để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tại hội nghị, khối doanh nghiệp và khối sự nghiệp thuộc Đảng bộ TP ký kết giao ước thi đua năm 2023, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ảnh: T.T

Tại hội nghị, khối doanh nghiệp và khối sự nghiệp thuộc Đảng bộ TP ký kết giao ước thi đua năm 2023, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ảnh: T.T

Ông Hiếu cho biết, hàng quý Thường trực Thành ủy sẽ làm việc với các đơn vị để tháo gỡ khó khăn. Ông cũng mong mỗi doanh nghiệp, đơn vị phải nỗ lực hơn.

Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, cần tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp nhưng không thoái thác hết cho doanh nghiệp mà cần có sự đồng hành, hỗ trợ của Văn phòng Thành ủy. Mỗi đơn vị cần thực hiện đúng vai, đúng việc và tăng cường trách nhiệm.

Ông cũng lưu ý các đơn vị quan tâm tái cấu trúc khâu quản lý quản trị, tổ chức lại bộ máy cho hiệu quả, nhanh gọn, uyển chuyển.

Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM Nguyễn Minh Đức cho biết, năm 2022, Thành ủy đã thông qua Đề án tổ chức sắp xếp, cơ cấu lại hoạt động kinh tế Đảng của Đảng bộ TP giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Đề án nhằm hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý và định hướng hoạt động kinh tế đảng của Đảng bộ TP.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Thành ủy, Văn phòng Thành ủy đã tập trung chỉ đạo và triển khai quyết liệt việc xây dựng, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định và tăng cường công tác quản lý đối với các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp.

Phó bí thư TP.HCM: Cần tái cấu trúc doanh nghiệp trong hoạt động kinh tế Đảng ảnh 3

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.