Phó Bí thư Cần Thơ: 'Nhấn nút tăng trưởng 10% nhưng chúng tôi quyết tâm ở mức cao hơn'

(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ cho biết, “nhấn nút là đồng ý với mức tăng trưởng 10% nhưng sự phấn đấu của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP ở mức cao hơn”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-12, Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Cần Thơ đã thông qua các nghị quyết và bế mạc.

hdnd-tp-can-tho-5.JPG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh phát biểu. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh đề nghị, trên cơ sở các nghị quyết vừa được HĐND TP thông qua, cũng như các nghị quyết mà HĐND TP đã thông qua trước đó, UBND TP và các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định, không được chậm trễ.

Liên quan đến việc vừa qua việc triển khai một số nghị quyết HĐND TP còn chậm, Chủ tịch HĐND TP đề nghị đưa vào chương trình giám sát của HĐND, khi HĐND bấm nút bao nhiêu ngày là phải ban hành nghị quyết, các quyết định, kế hoạch triển khai nghị quyết. Cạnh đó, UBND TP và các sở, ngành rà soát lại công việc nhiệm vụ, nếu sở, ngành, văn phòng ủy ban chậm trễ vấn đề nào thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trong lần họp này có nhiều nội dung rất quan trọng, như vấn đề về điều chỉnh quy hoạch. Ông nói rất đồng tình với ý kiến của đại biểu là rất băn khoăn, vì quy hoạch của TP là động lực cho sự phát triển và nói về câu chuyện vốn đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư… Qua đó, ông yêu cầu bỏ tư duy lúc nào cũng cần nhiều vốn nhà nước, đừng suy nghĩ tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là xin tiền làm đường này, đường kia…

hdnd-tp-can-tho-7.JPG
Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Đồng Văn Thanh nhắc lại câu Thủ tướng thường nói là “phải biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể” và cho biết: “Chúng tôi sẽ có tư duy như thế!”.

Điều chỉnh quy hoạch lần này TP đưa ra mục tiêu tăng trưởng hai con số là 10%. Phó Bí thư Thường trực cho biết, quá trình thông qua quy hoạch này, các nguyên lãnh đạo ba địa phương mong muốn không chỉ 10% mà phải từ 11-11,5%, để Cần Thơ xứng đáng là trung tâm, cực tăng trưởng của đất nước và trung tâm dẫn dắt của vùng ĐBSCL.

“Chúng ta nhấn nút là đồng ý với mức tăng trưởng 10% nhưng sự phấn đấu của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP, chúng tôi quyết tâm ở mức cao hơn, cái này sẽ thể hiện trong nghị quyết hàng năm của Đảng bộ TP. Trên tinh thần như thế, UBND TP các sở ngành, địa phương cũng chủ động thực hiện nhiệm vụ này” – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ nói.

Đồng thời, ông cũng nêu vấn đề: “Chúng ta tự hỏi người ta làm được tại sao chúng ta làm không được. Chúng ta yếu hơn cái gì? Yếu hơn thì ít nhưng điều kiện thuận lợi thì nhiều, là trung tâm của vùng ĐBSCL, tất cả các lợi thế đều dồn về, tại sao chúng ta làm không được?”.

Cùng đó, ông Đồng Văn Thanh nhắc lại buổi lấy ý kiến quy hoạch đối với các cán bộ nguyên là lãnh đạo TP qua các thời kỳ, trong đó có một ý kiến đề nghị mức tăng trưởng hơn 11% để xứng đáng là trung tâm dẫn dắt của vùng, một ý kiến khác hỏi khả năng TP có làm được không. Và ông dẫn lại câu nói của nguyên lãnh đạo: “cái không nổi vừa qua của mình là thiếu sự đoàn kết, thiếu sự quyết tâm”.

Theo đó, Phó Bí thư Thường trực cho rằng, “ý người này thế này, ý người kia thế khác, làm không quyết liệt, lúc nào cũng thỏa mãn với việc mình đã đạt được và lúc nào cũng xây dựng một kế hoạch trên tinh thần sẵn sàng không làm cũng đạt được, thì làm sao phát triển?”.

Qua đó, ông bày tỏ mong mỏi, các sở, ngành và địa phương với chức năng nhiệm vụ của mình, với nội dung đã ghi trong quy hoạch, phải phối hợp, phải có trách nhiệm trong triển khai thực hiện.

“Trong quá trình triển khai thực hiện nếu thấy có vấn đề gì chưa phù hợp, cần điều chỉnh, cần bổ sung thì mạnh dạn góp ý, đề xuất vì mục tiêu chung của quê hương chúng ta” – Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Thông qua 20 nghị quyết

Tại kỳ họp này, HĐND TP Cần Thơ đã thông qua 20 nghị quyết. Đáng chú ý có nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết bảng giá đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

hdnd-tp-can-tho-4.JPG
Đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: NHẪN NAM

Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn TP. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn TP.

Nghị quyết quy định nội dung và mức chi nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp TP và cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn TP.

Nghị quyết quy định mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn TP.

Nghị quyết quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao lập thành tích khi tham gia thi đấu tại các giải thể thao; mức hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia.

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ mức quà tặng cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng nhân dịp các ngày Lễ, Tết, ngày kỷ niệm; chi phí hỗ trợ cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đi tham quan, điều dưỡng tập trung trên địa bàn TP.

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người dạy tiếng và chữ Khmer; tiếng và chữ Hoa trên địa bàn TP giai đoạn 2026 - 2030…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.