‘Phiên thảo luận sôi nổi, thẳng thắn’

(PL)- Theo đánh giá, trong phiên thảo luận các đại biểu đã tranh luận nhiều vấn đề và đề nghị Chính phủ kiểm soát giá điện, xăng dầu.

Chiều 31-5, Quốc hội (QH) kết thúc phiên thảo luận tại hội trường về kinh tế-xã hội. Ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch QH, cho biết trong 1,5 ngày, có 77 đại biểu (ĐB) QH phát biểu, chín ĐB tham gia tranh luận.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và năm bộ trưởng đã tham gia phát biểu, giải trình, cung cấp thông tin thêm đối với một số nội dung có liên quan. Do thời gian có hạn, còn 16 ĐB đăng ký nhưng chưa được phát biểu.

Phó Chủ tịch QH đánh giá phiên thảo luận rất sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm. Các ĐB đánh giá cao tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2018. Trong đó, hoàn thành 12/12 chỉ tiêu QH giao, một chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tuy nhiên, các ĐB chỉ ra bất cập trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tính bền vững của việc tăng thu ngân sách nhà nước, vấn đề an toàn giao thông, sai phạm trong tổ chức kỳ thi THPT.

Bên cạnh đó, nhiều ĐB phản ánh những bất cập về hạ tầng giao thông ở đồng bằng sông Cửu Long chậm khắc phục như cầu Đại Ngãi, cầu Mỹ Thuận 2, đường cao tốc Trung Lương - Cần Thơ, tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp và các tuyến giao thông đường sông ở vùng Tây Nam bộ.

Theo đó, có ĐB đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, làm rõ yếu tố chất lượng tăng trưởng tập trung đảm bảo kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh hơn nữa việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, các điều kiện hạn chế kinh doanh không cần thiết, đồng thời có giải pháp để kịp thời tăng hiệu quả đầu tư và vấn đề kiểm soát CPI, việc tăng giá một số mặt hàng như giá điện, xăng dầu.

Bên cạnh đó, ĐB cũng đề nghị tập trung chỉ đạo và tổ chức tốt kỳ thi THPT và đại học năm 2019, triển khai quyết liệt, đồng bộ để xử lý tình trạng tín dụng đen, giải quyết các vướng mắc trong xử lý nợ xấu. “Xử lý nghiêm các vấn đề gây bức xúc trong xã hội như các hành vi quấy rối tình dục, xâm hại trẻ em, triệt phá các nhóm tội phạm, phòng ngừa tội phạm về ma túy có tổ chức quy mô lớn…” - ông Hiển nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.