'Phi công trẻ' cùng tình nhân mua bán, tàng trữ hơn 10.000 viên ma túy

(PLO)- Khám xét nơi ở trọ của cặp tình nhân cơ quan công an thu giữ gần 10.000 viên ma túy tổng hợp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Trường (29 tuổi, ngụ An Hòa, TP Biên Hòa), Lê Thị Thu Huyền (40 tuổi, ngụ TP.HCM) và Võ Ninh (21 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam) nằm trong đường dây mua bán, tàng trữ hơn 10.000 viên ma túy tổng hợp.

Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát PC04 phát hiện trên địa bàn Đồng Nai xuất hiện nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma túy tổng hợp (thuốc lắc) từ miền Trung đưa vào Đồng Nai và các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Nghi can Lê Văn Trường bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Nghi can Lê Văn Trường bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Chiều ngày 9-9, các trinh sát PC04 đã triển khai mật phục, bắt giữ Võ Ninh (21 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam) tại khu phố 3 (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa). Khám xét trên người Ninh thu giữ 347 viên ma túy, điện thoại di động và xe máy. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Ninh, cơ quan công an thu giữ thêm 10 viên ma túy tổng hợp.

Qua đấu tranh ban đầu, Ninh khai nhận số ma túy (thuốc lắc) mà cơ quan công an thu giữ của Ninh là mua của Lê Văn Trường (29 tuổi, ngụ An Hòa, TP Biên Hòa) và Lê Thị Thu Huyền (40 tuổi, ngụ TP.HCM) đang ở trọ tại phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa) với giá 20 triệu đồng.

Người tình của Trường là Lê Thị Thu Huyền. Ảnh: CA.

Người tình của Trường là Lê Thị Thu Huyền. Ảnh: CA.

Ngay sau đó các trinh sát của PC04 đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lê Văn Trường và Lê Thị Thu Huyền. Hai nghi can này đều sử dụng ma túy và thuê phòng trọ ở với nhau như vợ chồng. Khám xét nơi ở trọ của Trường và Huyền tại phường Long Bình Tân, cơ quan công an thu giữ 9.946 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan công an, Trường khai nhận số ma túy nói trên mua của một nghi can ở tỉnh miền Trung (chưa rõ lai lịch). Sau khi thống nhất mua khoảng hơn 10.000 viên ma túy tổng hợp, người bán sẽ đóng gói, ngụy trang trong các hành lý rồi gửi xe khách chuyển từ Quảng Bình vào Đồng Nai cho Trường. Nhận được ma túy, Trường đưa về nơi ở cất giấu và tìm mối tiêu thụ tại địa bàn Đồng Nai và Bình Dương.

Số ma túy công an thu giữ tại phòng trọ của Trường và Huyền. Ảnh: CA.

Số ma túy công an thu giữ tại phòng trọ của Trường và Huyền. Ảnh: CA.

Cơ quan công an xác định Trường cầm đầu đường dây hoạt động mua bán ma túy với quy mô, tính chất đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn Đồng Nai và các tỉnh lân cận. Thủ đoạn của các nghi can rất tinh vi, hoạt động độc lập, sử dụng mạng xã hội để liên lạc mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.