Phê bình nghiêm khắc các chủ đầu tư giải ngân vốn đầu tư công dưới mức trung bình

(PLO)-UBND tỉnh Lâm Đồng phê bình nghiêm khắc các chủ đầu tư giải ngân vốn đầu tư công dưới mức trung bình, yêu cầu tăng tốc trong quý cuối năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có chỉ đạo yêu cầu phê bình nghiêm khắc các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30-9-2025 dưới mức trung bình của toàn tỉnh, nhằm chấn chỉnh, thúc đẩy tiến độ trong ba tháng cuối năm.

DAU-TU-CONG-2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra tiến độ Dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo thống kê, đến hết tháng 9-2025, toàn tỉnh mới giải ngân đạt khoảng 27% kế hoạch vốn đầu tư công – một con số thấp dù UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt nhiều lần. Tình trạng chậm giải ngân kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trước thực tế đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã ký văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong quý IV. Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh văn bản phê bình nghiêm khắc đối với các chủ đầu tư giải ngân dưới mức trung bình, đồng thời báo cáo Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy về tình hình, nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ. Báo cáo này phải hoàn thành trước ngày 5-10-2025.

Hằng tuần, Sở Tài chính phải tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả giải ngân của từng chủ đầu tư, nêu rõ khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng xử lý, đảm bảo đúng tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.

Cùng với đó, UBND tỉnh giao rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và năm 2025, ưu tiên chuyển vốn cho các công trình, dự án có tiến độ tốt, khả năng giải ngân cao. Các dự án thanh toán nợ, kể cả dự án chưa có trong danh mục trung hạn, nếu có nhu cầu thực tế, sẽ được xem xét bố trí vốn bổ sung.

Đặc biệt, các dự án có kế hoạch vốn năm 2025 từ 30 tỉ đồng trở lên phải xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tuần, từng tháng, gửi UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 10-10-2025.

DAU-TU-CONG.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười kiểm tra tiến độ Dự án Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa. Ảnh: VÕ TÙNG

UBND tỉnh cũng yêu cầu các ban quản lý dự án, chủ đầu tư tập trung bám sát công việc, đôn đốc tiến độ, rút ngắn thời gian từng khâu, từng bước trong quy trình triển khai. Các nhà thầu vi phạm tiến độ, chậm thanh toán hoặc vi phạm hợp đồng sẽ bị xử lý nghiêm, trường hợp cần thiết sẽ chấm dứt hợp đồng và thay thế nhà thầu có năng lực.

Việc tạm ứng, bảo lãnh và thu hồi tạm ứng phải được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định pháp luật, tránh thất thoát và sử dụng kém hiệu quả ngân sách nhà nước.

Các sở, ban, ngành và chính quyền cơ sở được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn tại từng dự án. Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải trực tiếp đối thoại với người dân, huy động hệ thống chính trị vào cuộc, kiên quyết xử lý các trường hợp lợi dụng chính sách để trục lợi, hoặc cố tình chây ì, gây cản trở tiến độ, ảnh hưởng đến các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.