Phê bình Công an Long An trong vụ chặn xuất cảnh

(PL)- Thường trực Tỉnh ủy Long An phê bình công an tỉnh này vì không thông báo việc chưa cho phép xuất cảnh đối với ông Lê Thanh Liêm, cựu Giám đốc Sở Y tế.

Sáng 14-4, buổi họp báo về tình hình kinh tế-xã hội quý II-2017 của UBND tỉnh Long An “nóng” lên bởi vụ ông Lê Thanh Liêm, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, bị công an tỉnh này ra văn bản ngăn chặn xuất cảnh. 

Công an: Làm đúng theo quy định của ngành

Trả lời các câu hỏi của báo chí về việc ngăn chặn này, Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho hay việc chưa cho xuất cảnh đối với cựu giám đốc Sở Y tế là đúng theo quy định và thông tư của ngành công an.

“Đây là thông tư mật (Thông tư 20 ban hành ngày 25-4-2011) nên công an không thể cung cấp, không thể nói rõ là áp dụng điều khoản nào trong việc chặn xuất cảnh đối với ông Liêm”. Đại tá Châu nói thế và cho hay hiện công an tỉnh vẫn đang xác minh hai vụ việc liên quan đến Sở Y tế tỉnh Long An. Đó là vụ đấu thầu thuốc và gói thầu lắp camera tại công trình bốn cơ quan của Sở Y tế tỉnh Long An (Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm, Trung tâm Giám định y khoa, Trung tâm Giám định pháp y, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm do Sở Y tế tỉnh Long An làm chủ đầu tư).

Trả lời câu hỏi các báo, công an tỉnh có báo cáo việc ngăn chặn này cho lãnh đạo tỉnh Long An hay không, Đại tá Châu cho biết do vụ việc đang xác minh nên chưa có thông báo cho Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy.

Đại tá Châu cũng cho hay công văn của ủy ban tỉnh gửi qua ngày 7-4 nhưng ngày 11-4 công an tỉnh mới nhận được. Công an tỉnh biết vụ việc ông Liêm xuất cảnh là do phía công an cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất gọi xác minh về việc trước đó công an tỉnh gửi văn bản cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh chưa cho ông Liêm xuất cảnh.

Còn về hai vụ việc đang xác minh trên đây có liên quan đến Sở Y tế tỉnh Long An, Đại tá Châu nói không thể trả lời vì đang làm. 

Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, đang thông tin tại buổi họp báo của UBND tỉnh Long An ngày 14-4. Ảnh: NGUYỄN ĐỨC

Thường trực Tỉnh ủy phê bình

Trả lời thắc mắc của ông Lê Thanh Liêm mấy ngày trước về việc tại sao chỉ ngăn chặn xuất cảnh đối với ông, trong khi phó giám đốc sở, người ký trực tiếp các dự án thầu đang bị làm rõ, không bị ngăn chặn, Đại tá Châu cho hay: Công an tỉnh mới chỉ chưa cho phép xuất cảnh với ông Liêm. Quá trình điều tra, ai cần ngăn xuất cảnh thì công an sẽ áp dụng tiếp. Vụ việc như thế nào vẫn đang làm rõ…

Đại tá Châu cũng cho biết: “Thường trực Tỉnh ủy đã phê bình công an tỉnh vì chưa báo cáo Tỉnh ủy việc chặn xuất cảnh đối với ông Liêm”.

Về vụ 400 triệu đồng ông Đỗ Hữu Quân đưa tặng ông Liêm nộp lại Văn phòng Sở Y tế, ông Châu cho hay công an không làm và vụ việc này không liên quan gì đến hai vụ việc công an đang xác minh.

Thông tin thêm tại cuộc họp báo, ông Lê Tấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết: “Công văn công an chưa cho phép ông Lê Thanh Liêm xuất cảnh ký ngày 9-3. Tuy nhiên, qua tham mưu, Sở Ngoại vụ vẫn trình chủ tịch UBND tỉnh ký ngày 7-4, cho ông Liêm đi du lịch bởi công an tỉnh không báo cáo”.

Cũng theo ông Dũng, Thường trực Tỉnh ủy cũng đã phê bình việc công an không thông báo việc chưa cho phép xuất cảnh đối với ông Lê Thanh Liêm. Đồng thời phê bình việc phối hợp cung cấp thông tin cho lãnh đạo UBND tỉnh. “Qua vụ việc này, lãnh đạo tỉnh, cá nhân ông Liêm và công an tỉnh đều bị ảnh hưởng do sự chậm trễ trong việc nhận thông tin công an” - ông Dũng nói.

Liên quan đến vụ đấu thầu thuốc, như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, Kết luận 2433 ngày 30-7-2014 của UBND tỉnh Long An nêu trong hai năm 2010-2011 có 644 mặt hàng thuốc có giá trúng thầu cao hơn giá kế hoạch được duyệt với tổng trị giá chênh lệch cao hơn 23,66 tỉ đồng.

Kết luận này có đoạn: Công tác đấu thầu thuốc trong hai năm 2010-2011 có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Giám đốc Sở phải chịu trách nhiệm; tổ tư vấn và tổ thẩm định phải chịu trách nhiệm trước giám đốc Sở và trước pháp luật.

Tuy nhiên, đến ngày 7-1-2016, ông Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ký ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định 2433. Theo đó, nội dung “có dấu hiệu vi phạm pháp luật” được bỏ ra.

Đoạn “tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật về những sai phạm trong nhiệm vụ đấu thầu thuốc năm 2010 và 2011” được thay thế bằng “tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý những sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ đấu thầu thuốc năm 2010 và 2011...”.

Vụ lắp đặt camera, cấp phó của ông Liêm là ông Võ Văn Thắng ký hợp đồng với Công ty Đông Nam Á trị giá gói thầu hơn 1,9 tỉ đồng. Gói thầu này sau đó bị thanh tra phát hiện có chênh lệch 735 triệu đồng. Hiện Sở Y tế đang khiếu nại kết quả thanh tra và chưa có kết quả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.