Phê bình chủ tịch xã vì chậm xử lý trạm dừng chân trái phép trên đèo Đại Ninh

(PLO)- Từ đầu năm 2022, UBND huyện Bắc Bình (Bình Thuận) yêu cầu chủ tịch xã kiểm tra, xử lý các trạm dừng chân trái phép trên đèo Đại Ninh nhưng chín tháng qua vẫn còn tồn tại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-9, ông Mai Văn Vụ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình (Bình Thuận) đã ký công văn phê bình Chủ tịch UBND xã Phan Sơn khi để tình trạng tái lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đèo Đại Ninh.

Các công trình này xây dựng bên vực núi vô cùng nguy hiểm. Ảnh AK.

Các công trình này xây dựng bên vực núi vô cùng nguy hiểm. Ảnh AK.

Theo đó, từ tháng 1-2022, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh ông Trần Thành Công, thường trú tại thôn Ma Am, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng tái lấn chiếm đất xây dựng trái phép tại vị trí Km 49 + 800 thuộc Quốc lộ 28B, đất thuộc UBND xã Phan Sơn quản lý; UBND huyện Bắc Bình đã ban hành Công văn khẩn yêu cầu Chủ tịch UBND xã Phan Sơn thành lập đoàn kiểm tra.

Cụ thể yêu cầu Chủ tịch UBND xã trực tiếp làm Trưởng đoàn kiểm tra, lập hồ sơ đảm bảo chặt chẽ và xử lý đúng quy định ngay từ ban đầu, cương quyết tháo dỡ công trình xây dựng trái phép.

Vào tháng 4-2022 tại cuộc họp giao ban công tác quản lý bảo vệ rừng, lấn chiếm đất rừng quý I/2022, trong đó tiếp tục giao UBND xã Phan Sơn chủ trì phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy lập hồ sơ xử lý dứt điểm vụ tái lấn chiếm của ông Trần Thành Công trên đèo Đại Ninh; báo cáo UBND huyện trước ngày 15-5.

Tuy nhiên đến nay, Chủ tịch UBND xã Phan Sơn vẫn chưa thực hiện, báo cáo vụ việc trên, mặc dù đã được Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối nhắc nhở trực tiếp nhiều lần.

Đến ngày 21-9, việc tái diễn xây dựng các trạm dừng chân trái phép vẫn còn tồn tại.

Công trình xây dựng trái phép của ông Trần Thành Công. Ảnh AK.

Công trình xây dựng trái phép của ông Trần Thành Công. Ảnh AK.

Từ những vấn đề trên, Chủ tịch UBND huyện phê bình Chủ tịch UBND xã Phan Sơn không nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện; yêu cầu Chủ tịch UBND xã Phan Sơn khẩn trương thực hiện nội dung chỉ đạo, báo cáo kết quả UBND huyện, chậm nhất ngày 27-9 để tiếp tục xem xét, chỉ đạo.

Giao trách nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Duy Khôi trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý, kịp thời báo cáo UBND huyện giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Theo UBND huyện Bắc Bình, tháng 4-2019, ông Trần Thành Công ngụ xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đến chiếm đất rừng trên đèo Đại Ninh để xây dựng công trình trái phép.

Tổng diện tích mà ông Công lấn chiếm là hơn 1.700 m2 tại Tiểu khu 58 do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy quản lý. Toàn bộ khu vực lấn chiếm là đất đồi núi, nằm cách xa khu dân cư, giáp với hành lang Quốc lộ 28B tại lý trình Km49+800 thuộc xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình.

UBND xã Phan Sơn đã lập biên bản vi phạm hành chính, đề nghị chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo thẩm quyền nhiều lần nhưng ông Công không thực hiện.

Những nhà hàng, quán cà phê tại các trạm dừng chân ở khu vực này, được xây dựng bám vào vách núi và được dựng bằng những cột thép. Theo người dân địa phương, ở những vị trí các trạm dừng chân chọn xây dựng đều là vị trí đẹp, du khách dễ dàng phóng tầm mắt quan sát toàn cảnh đồi núi, sương mù phía dưới và mỗi ngày đều có rất đông du khách đến quay phim, chụp ảnh.

Tuy nhiên, những khu vực này thường xảy ra sạt lở mỗi khi vào mùa mưa bão. Ngoài việc xây dựng ở khúc cua nguy hiểm, lấn chiếm đất rừng những trạm dừng chân này còn lấn chiếm luôn hành lang đường bộ vô cùng nguy hiểm.

Thanh tra Sở GTVT tỉnh Bình Thuận đã nhiều lần lập biên bản xử lý, buộc các cá nhân vi phạm phải khôi phục lại hành lang an toàn đường bộ như ban đầu.

Đến năm 2020, UBND huyện Bắc Bình đã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh Bình Thuận tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ 6 công trình vi phạm xây dựng trái phép trên đèo Đại Ninh trong đó có trạm dừng chân của ông Trần Thành Công.

Tuy nhiên đầu năm 2022, ông Trần Thành Công tiếp tục xây dựng ở khu vực đèo Đại Ninh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.