Phê bình các cá nhân trong dự án Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM

(PLO)- Ba lãnh đạo, quản lý Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế TP.HCM bị phê bình rút kinh nghiệm sâu sắc, gồm: ông Huỳnh Văn Biết, ông Nguyễn Thượng Võ và ông Lê Văn Dũng.
UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ về kết quả thực hiện kết luận thanh tra số 1841 ngày 24-10-2018 của Thanh tra Chính phủ, liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.
UBND TP nhìn nhận có sai sót về việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán; về mua sắm trang thiết bị y tế; về đề án nhân lực... như kết luận của thanh tra.

Cụ thể, về công tác thẩm định, phê duyệt dự án chưa được quan tâm đúng mức, chưa chặt chẽ. Đơn cử như trong quá trình lập và trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư thì đơn vị tư vấn thiết kế đã cập nhật chưa đầy đủ thông tin từ bản vẽ thiết kế cơ sở với thuyết minh dự án của hạng mục tầng PIT, nên đã đưa đến có thiếu sót như Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra.

Theo UBND TP, với sai sót này, ông Huỳnh Văn Biết - nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế đã làm bản kiểm điểm, xin nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Mặt trước BV Nhi đồng TP.HCM. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Ngoài sai sót trên, trong việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế... còn có một số sai sót như: dự toán bước thiết kế kỹ thuật triển khai chậm, đến ngày 15-11- 2016 mới có đủ cơ sở trình thẩm định; công tác thẩm định, phê duyệt tổng dự toán kéo dài; các nhà thầu tư vấn, thiết kế, thi công thực hiện chưa hết trách nhiệm, phối hợp không tốt dẫn đến chậm tiến độ của dự án được phê duyệt; xác định giá trị thanh toán hạng mục chưa chính xác dẫn đến chênh lệch giữa thực tế thi công và giá trị thanh toán.

Từ các sai sót đó, nhiều cá nhân và tập thể đã làm bản kiểm điểm, xin nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc.
Về mua sắm trang thiết bị y tế, báo cáo của UBND TP cho thấy việc thẩm định cấu hình, chi tiết kỹ thuật còn thể hiện sự thiếu thống nhất; bổ sung hoặc loại bỏ một số tiêu chuẩn kỹ thuật còn thiếu căn cứ, thiếu thuyết minh; nhiều thiết bị cần thiết cho công tác khám chữa bệnh nhi chưa được trang bị; một số trang thiết bị có cấu hình không phù hợp với việc khám chữa bệnh nhi; số lượng danh mục thiết bị còn thiếu, chưa đầy đủ...
Còn về đề án nhân lực, báo cáo của UBND TP cũng cho thấy chưa sâu sát, chặt chẽ trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện của các đơn vị trực thuộc dẫn đến cuối năm 2017 hầu hết các mục tiêu của đề án chưa đạt được.
Liên quan trực tiếp đến việc thực hiện dự án, ba người là lãnh đạo, quản lý Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế TP cũng bị phê bình rút kinh nghiệm sâu sắc, gồm: ông Huỳnh Văn Biết, ông Nguyễn Thượng Võ và ông Lê Văn Dũng.
Từ những sai sót trên, UBND TP cũng xin rút kinh nghiệm sâu sắc, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan khắc phục tất cả những thiếu sót, hạn chế.
Theo UBND TP, kết luận thanh tra đã chỉ ra ưu điểm trong việc thực hiện dự án như sau khi đề án được phê duyệt, Bộ Y tế, UBND TP, Sở Y tế và Ban quản lý dự án đã tích cực triển khai thực hiện.
Tại thời điểm thanh tra, dự án đã cơ bản hoàn thành. Các hạng mục công trình được đưa vào hoạt động từng phần, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện từ tháng 1-2017, tạo thuận lợi lớn cho việc khám chữa bệnh của nhân dân vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện xây dựng dự án có một số thiếu sót nêu trên. UBND TP và Ban giám đốc Sở Y tế đã chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, kịp thời theo kết luận thanh tra. Các bản tự kiểm điểm của cá nhân có nội dung thành khẩn, tự giác nhận thiếu sót, sai phạm, không giải trình né tránh và có biện pháp khắc phục.
Dự án Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM thuộc Đề án 125, đầu tư xây mới 5 bệnh viện, viện Trung ương và tuyến cuối đặt tại TP.HCM, được Thủ tướng phê duyệt ngày 16-1-2014.
Tháng 11-2014, UBND TP có quyết định duyệt dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi đồng TP với 8 tầng nổi và 1 tầng hầm. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 4.476 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.