Phát triển đô thị vệ tinh, giải nén, giảm tải cho Đông Nam Bộ

(PLO)- Để phát huy hết tiềm năng, lợi thế của mình, vùng Đông Nam Bộ cần bốn cơ chế, trong đó có việc phát triển các đô thị vệ tinh, giải nén, giảm tải cho các đô thị lớn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vùng Đông Nam Bộ có tiềm năng, lợi thế và động lực phát triển lớn nhất cả nước. Nếu được hưởng lợi từ các cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc thù cho vùng thì vùng Đông Nam Bộ sẽ phát triển bứt tốc, tạo ra các động lực tăng trưởng mới, không gian phát triển mới. Thậm chí có thể đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao đến hai con số bền vững trong nhiều năm tới.

tran-quang-thang.jpg
TS Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và quản lý TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt nguồn lực tư nhân

Để làm được điều này, vùng Đông Nam Bộ cần có bốn cơ chế, chính sách đột phá.

Một là, cơ chế phối hợp tập trung vốn giữa Trung ương với địa phương và giữa các địa phương trong vùng. Cơ chế này nhằm tạo quỹ phát triển hạ tầng vùng, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trên cơ sở đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt nguồn lực ngoài nhà nước.

Hai là, cơ chế hỗ trợ đủ mạnh để phát triển các đô thị vệ tinh, giải nén, giảm tải cho các đô thị lớn, cải thiện môi trường không khí và môi trường sinh thái, giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp, các “khu ổ chuột” ở các đô thị.

Ba là, cơ chế đổi mới nhằm phát triển vùng thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế có tính cạnh tranh cao trong khu vực. Vùng cũng cần đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, phát triển các mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm.

Bốn là, cơ chế thúc đẩy liên kết vùng, hướng tâm, vành đai, các tuyến nối cảng biển, cảng hàng không và các cửa khẩu quốc tế, tăng cường hợp tác với các vùng lân cận như Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, ĐBSCL để tạo ra sự bổ trợ và tác động tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Phát triển đô thị vệ tinh, giải nén, giảm tải cho Đông Nam Bộ
Việc thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng sẽ giúp tăng cường kết nối vùng và liên vùng. Trong ảnh: Đoàn tàu metro số 1 TP.HCM chạy thử nghiệm đoạn trên cao. Ảnh: NGUYỆT NHI

Có thể áp dụng Nghị quyết 98 cho cả vùng

Mới đây, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 98/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM với 44 cơ chế, chính sách trong bảy lĩnh vực. Trong đó có 27 cơ chế, chính sách chỉ riêng TP.HCM được áp dụng.

Việc áp dụng một số cơ chế, chính sách của Nghị quyết 98 cho cả vùng Đông Nam Bộ là có khả năng, nhằm thúc đẩy sự phát triển liên kết, đồng bộ và bền vững của vùng.

Có thể kể đến như cơ chế phối hợp tập trung vốn giữa Trung ương với địa phương và giữa các địa phương trong vùng. Hay cơ chế thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD) cho các tuyến giao thông lớn, như tuyến metro số 1; đường vành đai 3, 4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, nhằm phát triển đô thị dọc theo các tuyến này, tăng cường kết nối vùng và liên vùng.

Cơ chế hợp tác công tư (PPP) cho các dự án giao thông hiện hữu, như BOT, BTO, BT để thu hồi vốn đầu tư và nâng cấp, bảo trì các tuyến đường này…

Để áp dụng các cơ chế, chính sách này cho cả vùng Đông Nam Bộ, cần có sự thống nhất, phối hợp và hỗ trợ của Trung ương, Chính phủ và các tỉnh, TP trong vùng. Đồng thời có sự nghiên cứu, đánh giá và điều chỉnh phù hợp với đặc thù, văn hóa, tiềm năng, nhu cầu của từng địa phương.

Vùng Đông Nam Bộ có nhiều tiềm năng, lợi thế nhưng chưa được khai phá hết. Có thể kể đến như hệ thống giao thông kết nối liên vùng, hướng tâm, vành đai, các tuyến nối cảng biển, cảng hàng không và các cửa khẩu quốc tế là trục xương sống của hệ thống đường bộ; chưa làm chủ được công nghệ cao…

Riêng với TP.HCM, cần phải phát huy vai trò trung tâm, lõi, đầu tàu trong việc thúc đẩy sự phát triển của vùng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.