Phạt tiền công ty bị khách bao vây trả hàng

Ngày 18/7, Chi cục Thuế thị xã Gia Nghĩa (Đăk Nông) quyết định xử phạt Công ty TNHH Đông Thịnh số tiền 12,5 triệu đồng vì vi phạm bán hàng không xuất hóa đơn cho khách.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Cao Bằng - Đội trưởng Đội kiểm tra thuế số 1 (Chi cục thuế thị xã Gia Nghĩa) cho biết, số hàng mà Công ty Đông Thịnh bán ra có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc được nhập khẩu bởi Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Hùng Vương (có địa chỉ tại Hà Nội).

Phạt tiền công ty bị khách bao vây trả hàng ảnh 1
Số hàng rởm được tạm giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Kh. Uyên
"Qua kiểm tra tại 4 hóa đơn nhập hàng của Công ty Đông Thịnh có ghi tổng cộng 180 bộ nồi inox với giá nhập khẩu 400.000 đồng một bộ chưa tính thuế giá trị gia tăng", ông Bằng nói. Trước đó, tối 16/7, hàng trăm người dân tại thị xã Gia Nghĩa đã kéo đến nhà hàng Tây Nguyên (địa điểm tổ chức Hội thảo và bán hàng của Công ty TNHH Đông Thịnh) để trả lại hàng vì đã lỡ mua với giá cao (1,6 triệu đồng một bộ nồi inox) mà không đúng như chất lượng như công ty này quảng cáo. Toàn bộ số hàng của công ty này đang được tạm giữ tại Công an thị xã Gia Nghĩa để điều tra xử lý. Cảnh sát đang phối hợp với cơ quan thẩm định có thẩm quyền để giám định, xác minh số hàng bị cho là rởm này.
Theo Kh. Uyên (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.