Phạt thiếu niên tấn công báo Điện tử VOV để ‘ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng'

(PLO)-  Công an đã triệu tập và xử phạt thiếu niên có hành vi tấn công báo Điện tử VOV và cảnh báo người dân hành vi tấn công mạng có thể bị xử lý hình sự.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đã phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệu tập P.T (16 tuổi, trú xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) để làm rõ hành vi tấn công vào bào điện tử VOV.

Công an đã ra quyết định xử phạt P.T với mức 7,5 triệu đồng về hành vi “cản trở hoạt động cung cấp dịch vụ của hệ thống thông tin” theo quy định tại khoản 2, điều 80, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Công an xác định, ngày 12-6, sau khi Báo điện tử VOV thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam (địa chỉ: plo.vn) đăng tải hai bài viết phản ánh việc bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng, chủ khu du lịch Đại Nam) có hành vi phát tán livestream có nội dung lệch chuẩn, xúc phạm cá nhân trên không gian mạng, một số người đã có hành vi kích động, tạo các tài khoản ảo để tấn công nhiều nền tảng của báo Điện tử VOV để ủng hộ bà Phương Hằng.

Từ trưa 12-6, toàn bộ các nền tảng mạng xã hội của Báo điện tử VOV trên Google, Facebook, bị spam, đe dọa và kêu gọi đánh giá 1* (1 sao) trên Google Maps với trang Vov.vn nhằm làm giảm uy tín của cơ quan này, khiến trang này đang ở thứ hạng 4,5* bị tụt xuống 1,9* vào chiều cùng ngày...

Đỉnh điểm là việc tấn công DDoS (từ chối dịch vụ) nhằm vào báo điện tử VOV trong ngày 13-6 làm tràn băng thông, khiến việc truy cập vào báo bị tê liệt. Dù đã có nhiều giải pháp kỹ thuật khắc phục sự cố và truy cập bình thường từ tối 136 nhưng đến ngày 14-6, việc truy cập vào trang báo điện tử Vov.vn vẫn gặp khó khăn, nhiều lúc bị gián đoạn.

Ngay sau đó, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đã phối hợp với Công an các địa phương khẩn trương vào cuộc điều tra, truy vết, làm rõ tính chất vụ việc, xác định đối tượng thực hiện.

Qua quá trình mở rộng điều tra, bằng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ công nghệ cao, cơ quan Công an phát hiện một trong số các địa chỉ thực hiện tấn công mạng xuất phát tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Sau đó, các đơn vị chức năng thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành điều tra, xác minh, xác định P.T là một trong số các các nhân đã có hành vi tấn công trang báo điện tử Vov.vn.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập P.T đến trụ sở cơ quan Công an để làm việc.

Qua làm việc, P.T khai nhận: sau khi xem tin tức trên mạng xã hội, T đã tiếp cận, đọc được nhiều thông tin và xem các video livestream của bà Nguyễn Phương Hằng nên nảy sinh suy nghĩ và có quan điểm ủng hộ bà Hằng.

Vào ngày 14-6, sau khi đọc được thông tin báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam bị tấn công mạng, P.T đã lên mạng tìm hiểu, tiến hành thiết lập và sử dụng các công cụ có sẵn trên không gian mạng để thực hiện hành vi tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) hai lần đối với trang web “Vov.vn” (mỗi lần tấn công 5 giây); ngoài ra P.T còn thực hiện hành vi tấn công mạng trong thời gian 5 giây đối với trang web của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Vĩnh Long.

Theo quy định, hành vi tấn công vào trang mạng và hệ thống thông tin là vi phạm pháp luật; tùy theo mức độ, tính chất của hành vi vi phạm mà cơ quan có thẩm quyền sẽ xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo: Mọi tổ chức, cá nhân sử dụng không gian mạng hãy tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật đừng vì thiếu hiểu biết về pháp luật mà khiến bản thân vướng vào vòng lao lý, bị xử phạt nặng nề chỉ vì một giây phút xốc nổi, bốc đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.