Phạt nặng Phó Chủ tịch UBND phường cầm nhầm lương

Ngày 4/3, ông Trịnh Tuấn Liêm, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 90 ngày đối với ông Nguyễn Mạnh Sửu.

Ngày 11/3, Thành ủy thành phố Biên Hòa, Đồng Nai cho biết, cơ quan này đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Nguyễn Mạnh Sửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Đa (thành phố Biên Hòa) để các cơ quan chức năng làm rõ việc ông nhận lương hưu 25 năm của người khác. 

Cùng thời điểm này, Đoàn Thanh tra thành phố Biên Hòa cũng đã đến trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Bình Đa để làm việc về vấn đề trên.Theo ông Cao Hồng Định (sinh năm 1952, hiện ngụ tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa), trước đây, ông công tác tại đơn vị thuộc Quân khu 7, được giải quyết nghỉ chế độ từ năm 1988. Sau đó ông trực tiếp đến nhận 2 tháng lương hưu tại phường Bình Đa. Đến giữa năm 1988, ông nhận được văn bản dừng chi trả lương của Quân khu 7 để điều tra một vụ việc khác có liên quan đến ông.Kết thúc điều tra, ông Định đến các cơ quan chức năng để tìm hiểu về chế độ của mình, thì được ông Nguyễn Mạnh Sửu (lúc đó là cán bộ trực tiếp chi trả lương hưu) thông báo là chưa giải quyết xong chế độ chính sách cho ông. Tuy nhiên, vào tháng 7/2013, ông Định bất ngờ nhận được giấy báo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai mời đến nhận lương, lúc này ông Định mới biết 25 năm qua tiền lương của mình vẫn được Nhà nước chi trả đều đặn. 

Hiện ông Nguyễn Mạnh Sửu đã thừa nhận hành vi ăn chặn lương hưu của ông Định.Ngày 4/3, ông Trịnh Tuấn Liêm, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 90 ngày đối với ông Nguyễn Mạnh Sửu để kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến chế độ chi trả hưu trí cho ông Cao Hồng Định và ông Đỗ Khắc Khấu. Sau đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định thu hồi toàn bộ số tiền mà ông Sửu đã nhận của ông Cao Hồng Định trong 25 năm qua. 

Ngày 5/3, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đã làm việc với ông Cao Hồng Định và hướng dẫn ông Định làm thủ tục để hưởng lương hưu.

Theo VietnamPlus

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.