Phát hiện và tạm giữ hơn 3.700 vỉ thuốc Viagra giả

(PL)- Ngày 26-6, Chi cục Quản lý Thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết trong sáu tháng đầu năm, lực lượng QLTT phát hiện ba vụ vận chuyển, buôn bán dược phẩm nhập lậu từ Trung Quốc.

Đã tạm giữ  hơn 6.500 hộp thuốc đông dược toàn chữ Trung Quốc, hơn 91.600 viên tân dược. Khoảng 24,5 kg vỏ hộp thuốc tân dược, trong số này có hơn 3.700 vỉ (bốn viên/vỉ) thuốc Viagra 100 mg giả và 23 kg bao bì, nhãn mác giả hiệu Viagra theo giám định của Công ty Pfizer – Hoa Kỳ. Toàn bộ hàng hóa vi phạm trị giá 2,9 tỉ đồng. Liên quan đến mũ bảo hiểm, QLTT TP đã phát hiện 140 vụ buôn bán mũ bảo hiểm xuất xứ Trung Quốc nhập lậu. 52 vụ sản xuất, buôn bán mũ bảo hiểm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật... QLTT đã tịch thu hơn 11.000 mũ bảo hiểm nhập lậu, giả, không hợp chuẩn, hơn 2.400 mũ bán thành phẩm, 1.300  vỏ mũ, 722 kg và hơn 20.000 cái phụ liệu, tem, nhãn.

Đại diện Chi cục nhận xét qua kiểm tra kiểm soát thị trường trong sáu tháng đầu năm số vụ vi phạm chiếm nhiều nhất là buôn bán, vận chuyển, chứa trữ hàng hóa nhập lậu các loại. Phần lớn là hàng tiêu dùng. Tuy nhiên, tình hình buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả giảm so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của sức mua trên thị trường nhưng mức độ phức tạp không giảm.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.