Phát hiện thi thể nam trên sông với hai hình xăm bí ẩn

(PLO)- Người dân phát hiện thi thể nam trên sông Krông Ana. Nạn nhân khoảng 30 đến 45 tuổi, cao khoảng 1m60 và có hai hình xăm trên thi thể.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 17-2, một lãnh đạo UBND xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, cho biết địa phương vẫn chưa tìm được thân nhân của người đàn ông bị nạn trên sông Krông Ana vào sáng cùng ngày.

thi thể.jpg
Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: N.D

Theo vị lãnh đạo này, công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi và bàn giao lại cho địa phương.

“Nhiều khả năng nạn nhân đi đánh bắt cá và gặp nạn. Hiện, chúng tôi đã đưa thi thể về nghĩa trang xã. Nếu đủ thời gian quy định mà không xác định được thân nhân, chúng tôi sẽ thực hiện mai táng cho nạn nhân”, lãnh đạo UBND xã Khuê Ngọc Điền thông tin.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 17-2, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên sông Krông Ana thuộc địa phận thôn 12, xã Khuê Ngọc Điền nên trình báo cơ quan chức năng. Thời điểm được phát hiện, thi thể nạn nhân đã trương phình, bắt đầu phân hủy mạnh.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Krông Bông đã tiếp cận hiện trường, xác định tử thi khoảng 30 đến 45 tuổi, cao khoảng 1m60, tóc dài, quăn.

Phía trong thi thể nạn nhân mặc áo thun màu đỏ, phía ngoài mặc áo khoác màu xanh đen. Trên người nạn nhân có một hình xăm (không rõ hình gì) ở bên vai phải và một hình xăm (cũng không rõ hình) ở cẳng tay trái.

Do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, công an và chính quyền địa phương đã phát đi thông báo để tìm thân nhân của người bị nạn.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Krông Bông tiếp tục xác minh, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.