Phát hiện thanh niên tử vong tại Campuchia sau 15 ngày mất liên lạc

(PLO)- Gia đình đã phải vay mượn 135 triệu đồng để đưa thi thể người thân từ Campuchia về nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-10, gia đình, người thân đã đưa anh Văn Công Khiêm (27 tuổi, ngụ thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) an táng sau khi đến cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh nhận thi thể anh này từ Campuchiavề sau hơn nửa tháng mất tích.

Phát hiện thanh niên tử vong tại Campuchia sau 15 ngày mất liên lạc
Căn cước của nạn nhân do phía Campuchia chụp lại gởi cho gia đình.

Mất liên lạc 15 ngày

Trước đó, theo chị VTT, anh Khiêm xin gia đình đi làm việc ở Bình Dương và trong cuối tháng 9 còn gọi điện thoại liên lạc với gia đình. Tuy nhiên, đến đầu tháng 10 thì đột nhiên mất liên lạc. Gia đình đã tìm mọi cách tìm hiểu với bạn bè của anh Khiêm nhưng không ai biết Khiêm ở đâu.

Đến ngày 18-10, gia đình đọc được một thông báo trên mạng xã hội cho biết Khiêm đã tử vong tại Campuchia kèm theo một số hình ảnh, căn cước của nạn nhân.

Sau khi liên lạc bằng Zalo với một số điện thoại ở Campuchia thì gia đình được biết nếu muốn đưa thi thể về Việt Nam phải chi phí với số tiền 135 triệu đồng.

Theo thông báo của Cục Cảnh sát khoa học kỹ thuật, Tổng cục Cảnh sát vương quốc Campuchia, ngày 17-10, cảnh sát nước này đã lập biên bản bàn giao thi thể nạn nhân Văn Công Khiêm.

Nạn nhân được xác định tử vong vào ngày 15-10 tại Bệnh viện Oddar Meanchey nguyên nhân do ngã từ trên cao và thi thể được bảo quản tại Chùa Steung Meanchey, Phnôm Pênh.

Theo thông tin từ biên bản khám nghiệm hiện trường của Cảnh sát Campuchia, nạn nhân ngụ tại làng Ou Smach, thành phố Samrong, tỉnh Banteay Meanchey, một tỉnh nằm ở Tây Bắc Campuchia cách Phnôm Pênh 400 cây số .

Đây là tỉnh giáp biên giới Thái Lan về phía Tây qua cửa khẩu Poipet. Để đưa được thi thể nạn nhân về nước, gia đình đã vay mượn khắp nơi mới đủ số tiền lên cửa khẩu Mộc Bài đón quan tài người thân đưa về.

cam-pu-chia.jpg
Các văn bản thông báo từ Cảnh sát Campuchia về nạn nhân Văn Công Khiêm.

Được biết, trước khi vay tiền đưa người thân về nước, gia đình nạn nhân Văn Công Khiêm cũng đã làm đơn gởi Công an tỉnh Bình Thuận đề nghị làm rõ đường dây đưa người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài.

Công an đề nghị cảnh giác

Theo khuyến cáo của Phòng An ninh đối ngoại Công an Bình Thuận, thời gian gần đây, nắm bắt được nhu cầu tìm kiếm lao động của một số cơ sở của nước ngoài (chủ yếu là Trung Quốc) tại Campuchia; nhiều đối tượng xấu đã đăng tải các tin, bài tuyển dụng lao động trên mạng xã hội.

Trực tiếp gặp gỡ, rủ rê, lôi kéo, dẫn dắt người lao động xuất cảnh sang Campuchia để làm việc với những lời hứa hẹn về việc làm ổn định, lương cao kèm theo những chế độ đãi ngộ hấp dẫn và còn cho ứng trước tiền để lo chi phí xuất cảnh.

Điều này đã khiến rất nhiều người lao động nhẹ dạ, cả tin mắc bẫy. Sau đó các đối tượng đã sử dụng nhiều cách để đưa người lao động xuất cảnh sang Campuchia bằng cả đường chính ngạch và trái phép; đưa họ vào làm việc trong các cơ sở do người Trung Quốc làm chủ (chủ yếu là các casino đánh bạc trực tuyến) với tần suất làm việc cao (15 - 16h/ngày) nhưng mức lương chỉ từ 5 đến 7 triệu đồng/tháng.

cam-pu-chia1.jpg
Công an khuyến cáo cảnh giác khi bị lôi kéo xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Ảnh: PN

Trong quá trình ở Campuchia, họ bị quản lý chặt chẽ, không được tự do đi lại và liên hệ với bên ngoài. Khi không đáp ứng được tần suất làm việc, chỉ tiêu được giao, vi phạm quy định do phía chủ đề ra, như: làm việc không đủ giờ; không lôi kéo đủ số người tham gia đánh bạc trực tuyến, tìm cách liên hệ với bên ngoài… thì bị tra tấn, đánh đập, hành hạ, đối xử thậm tệ.

Để tránh bị lừa đảo, người lao động muốn xuất khẩu lao động nước ngoài cần hết sức tỉnh táo, tránh bị mờ mắt bởi những lời mời chào về cơ hội “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội và những phần tử xấu; hãy tìm hiểu kỹ lưỡng mọi thông tin và lựa chọn đơn vị tư vấn, môi giới xuất khẩu lao động uy tín, do các cơ quan Nhà nước giới thiệu.

“Hành vi xuất nhập cảnh trái phép không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều hệ luỵ, rủi ro cả về sức khoẻ, tính mạng. Mọi người dân nên có trách nhiệm phòng, chống loại tội phạm lừa đảo này, nếu phát hiện có các hành vi nêu trên mọi người cần báo cho cơ quan chính quyền nơi gần nhất biết để có biện pháp phòng ngừa” - Công an khuyến cáo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.