Phát hiện số bia Hà Nội bị xóa hạn sử dụng trong tiệc cưới

(PLO)- Sáng 21-1, ông Lê Cần, Chi cục phó Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam, cho biết đã lập biên bản xử phạt Công ty Bia Hà Nội ở Quảng Nam vì sản phẩm không rõ ngày sản xuất và hạn sử dụng.
Tiếp đến sẽ giám định chất lượng bia để xác minh việc có hay không sự gian lận trong kinh doanh.

Những ngày vừa qua, người dân ở huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) xôn xao vì một bữa tiệc cưới mà khách mời bỏ về hết. Lý do là những thùng bia Hà Nội mà chủ nhân bữa tiệc mua về để thiết đãi có phần hạn sử dụng bị tẩy xóa mờ.

Khổ chủ trong vụ việc là anh Nguyễn Tấn Phong (ngụ tại thôn Tân Vinh, xã Tam Vinh), vụ việc xảy ra vào chiều 17-1. “Tôi không cố tình mua loại bia không rõ nguồn gốc để thiết đãi mọi người. Đây chỉ là sự cố, không ngờ mọi người lại bỏ đám cưới ra về và còn trách móc khiến vợ chồng tôi vô cùng buồn tủi” - anh Phong nói.

Theo lời kể của anh Phong, vào tiệc cưới được một lúc thì vài vị khách phản ứng chuyện như trên. Khi kiểm tra lại số bia, người ta phát hiện có tổng cộng có 325 lon bia Hà Nội loại 330 ml bị tẩy xóa ngày sản xuất và hạn sử dụng. Nhiều người đề nghị mở thùng còn lại để kiểm tra thì cũng phát hiện 21/24 lon bia trong thùng có tình trạng tương tự.

Hàng trăm lon bia bị xóa hạn sử dụng được phát hiện.

Khi cơ quan chức năng vào cuộc, chủ tạp hóa tên Thủy cung cấp bia cho anh Phong cho biết số bia này được mua từ Đồng Hới (Quảng Bình), hạn sử dụng in ở ngoài bao bì vẫn bình thường, quá trình vận chuyển cũng không hề có sự cố gì. Trong khi đó, đại diện của Công ty Bia Hà Nội khẳng định số bia này chưa hết hạn sử dụng vì mới xuất dòng sản phẩm này vào tháng 9-2015.

“Mọi người không nên quá lo lắng, sẽ có đội ngũ nhân viên kiểm tra lại. Dây chuyền sản xuất hiện đại thì không thể có lỗi trong khâu in ấn, giống như ai đó đã cố tình tấy xóa” - vị đại diện này cho biết.

  Anh Phong vô cùng bức xúc trước vụ việc vừa xảy ra.

Được biết đây là trường hợp có dấu hiệu tẩy xóa hạn sử dụng đầu tiên xảy ra ở Quảng Nam liên quan đến bia rượu. Điều đáng tiếc là chuyện này đã gây hiểu lầm, ảnh hưởng lớn đến khổ chủ.

“Hướng xử lý của quản lý thị trường là tiếp tục xác minh thông tin, nếu có vi phạm thì sẽ tiến hành phạt hành chính đồng thời tiêu hủy số sản phẩm này. Trong thời gian tới sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và xử lý đúng theo pháp luật” - ông Cần nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.