Phát hiện quả bom “khủng” 200kg trong nhà dân

Người dân tổ 4, khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đang sống trong tâm trạng lo lắng khi phát hiện trong khu phố mình ở có một quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh.
Anh Khoa với quả bom phát hiện khi đào bể xử lý nước thải.(Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
Anh Khoa với quả bom phát hiện khi đào bể xử lý nước thải.(Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
Cụ thể, quả bom được phát hiện ở vị trí cạnh đường đi thuộc khu đất ở của gia đình anh Đỗ Anh Khoa (ở tổ 4, khu phố Thanh Bình). Vị trí này rất gần trường mầm non Hoa Hồng và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bình Phước.
Theo anh Khoa, vào ngày 31/5, gia đình anh thuê người đào hầm để xây bể xử lý nước thải sinh hoạt, khi đào đến độ sâu hơn 1m đã phát hiện một mảng sắt rất to như đuôi cánh quạt; khi tiếp tục đào lên phía trên, nhóm thợ nhà anh Khoa sợ hãi phát hiện ra đây chính là quả bom "khủng."
Ngay khi phát hiện quả bom, anh Khoa và nhóm thợ không dám đào nữa mà lấy tôn đậy nắp lại, đồng thời nhanh chóng trình báo chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại hiện trường quả bom nằm ngang dưới hố bên cạnh bức tường nhà anh Khoa, một phần thân bom và đuôi quả bom nằm nổi lên mặt đất do đã được đào lên.
Một số cựu chiến binh tại địa phương cho biết đây là loại bom phá hầm do Quân đội Mỹ sản xuất. Quả bom có trọng lượng khoảng 200kg với chiều dài khoảng 1,6m-1,8m, đường kính khoảng 30cm. Khi phát nổ, tầm sát thương của quả bom này có thể lên tới 500m.
Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền phường Tân Bình đã kịp thời báo cáo vụ việc lên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước để tìm cách xử lý quả bom. Trong khi chờ lực lượng chức năng xử lý, lực lượng công an và Ban Chỉ huy quân sự phường Tân Bình đã xuống canh gác, bảo vệ hiện trường.
Theo ông Nguyễn Thành Công, tổ trưởng tổ 4, khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, sự việc đã xảy ra từ ngày 31/5, nhưng đến ngày 5/6 quả bom vẫn chưa được tháo dỡ, khiến người dân rất lo lắng.
Người dân kiến nghị cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý, tháo dỡ quả bom, để bảo đảm an toàn cho khu dân cư.
Theo Đậu Tất Thành/vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.