Phát hiện mỹ phẩm nghi hàng giả bị vứt bỏ ven đường ở Đà Lạt

(PLO)- Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ  mỹ phẩm nghi hàng giả, hết hạn sử dụng bị vứt lẫn trong rác sinh hoạt ven đường ở Đà Lạt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-6, UBND phường 11, TP Đà Lạt cho biết đang phối hợp các cơ quan chức năng kiểm kê, xác minh nguồn gốc hàng trăm sản phẩm mỹ phẩm bị vứt bỏ ven đường Trịnh Hoài Đức.

mỹ phẩm nghi hàng giả (4).jpg
mỹ phẩm nghi hàng giả (2).jpg
mỹ phẩm nghi hàng giả (1).jpg
Hàng trăm mỹ phẩm nghi hàng giả bị vứt ven đường Trịnh Hoài Đức. Ảnh: VÕ TÙNG

Số mỹ phẩm này gồm kem trộn, tinh dầu, thuốc dưỡng tóc, chủ yếu có nhãn tiếng Việt và Hàn Quốc, giá niêm yết từ 1 đến 1,2 triệu đồng/sản phẩm. Một số sản phẩm đã hết hạn sử dụng, được phát hiện lẫn trong rác sinh hoạt.

Theo người dân địa phương, khoảng 10 ngày trước, một người lái ô tô màu trắng đến khu vực này và vứt bỏ toàn bộ số hàng. Thời điểm đó trùng với giai đoạn cả nước phát động cao điểm chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái.

Ông Lê Văn Tây, Chủ tịch UBND phường 11, cho biết hiện chưa thể xác định chính xác thời điểm số hàng bị vứt bỏ cũng như chủ sở hữu. Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định.

Ghi nhận thời gian gần đây, tình trạng vứt bỏ sản phẩm không rõ nguồn gốc diễn ra ở nhiều địa phương. Trong đó có vụ phát hiện hàng chục nghìn hộp thuốc, thực phẩm chức năng ở TP.HCM, hàng nghìn phôi xà phòng ở Phan Rang - Tháp Chàm, thuốc tây ở Đà Nẵng và kẹo, đồ chơi trẻ em ở Gia Lai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.