Phát hiện hơn 100 người xuất, nhập cảnh trái phép

(PLO)- Trung Quốc truy quyét gắt gao nên những người nhập cảnh trái phép tìm cách về Việt Nam
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng cho biết, các đơn vị trực thuộc vừa phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ 105 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Theo đó, vào khoảng thời gian từ 2 giờ 30 đến 5 giờ, ngày 28-8, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Ngọc Côn và Đồn Biên phòng Ngọc Chung thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên khu vực biên giới xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng phát hiện ba vụ với 38 công dân Việt Nam đang nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang tiến hành thủ tục tiếp nhận 45 công dân do Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Bình Mãng-Nà Po, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc trao trả. Ảnh Nguyễn Tuân

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang tiến hành thủ tục tiếp nhận 45 công dân do Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Bình Mãng-Nà Po, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc trao trả. Ảnh Nguyễn Tuân

Đến 10 giờ, cùng ngày, tại Lối mở Nà Đoỏng, cửa khẩu Trà Lĩnh. Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã tiến hành thủ tục tiếp nhận 22 công dân Việt Nam do Đại đội Quản lý biên giới TP Tịnh Tây, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc trao trả. Trong số này có một công dân bị bệnh hiểm nghèo, tình trạng sức khỏe rất yếu.

Cùng ngày, tại cửa khẩu Sóc Giang, Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang cũng đã tiến hành thủ tục tiếp nhận 45 công dân Việt Nam do Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Bình Mãng-Nà Po, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc trao trả.

Qua khai thác, các công dân trên khai nhận đều xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc trong những năm 2019 và 2020 với mục đích lao động làm thuê.

Hiện nay, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng phía Trung Quốc truy quét gắt gao những trường hợp cư trú bất hợp pháp trên nước sở tại. Một số công dân bị bắt giữ, còn một số công dân tìm cách nhập cảnh trái phép trở về Việt Nam.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã liên hệ xe cứu thương để đưa công dân bị bệnh hiểm nghèo về tỉnh Điện Biên bảo đảm an toàn. Ảnh Nguyễn Tuân

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã liên hệ xe cứu thương để đưa công dân bị bệnh hiểm nghèo về tỉnh Điện Biên bảo đảm an toàn. Ảnh Nguyễn Tuân

Ngay sau khi tiếp nhận số công dân trên, các đơn vị Bộ đội Biên phòng Cao Bằng đã tiến hành hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật, hướng dẫn các công dân trở về các địa phương.

Riêng trường hợp công dân mắc bệnh hiểm nghèo, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã liên hệ xe cứu thương để đưa công dân trên trở về tỉnh Điện Biên bảo đảm an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.