Phát hiện hố xoáy khổng lồ khu vực sạt lở ở Đồng Tháp

(PLO) –Đồng Tháp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 72 tỷ đồng xử lý khẩn cấp chống sạt lở giai đoạn 1, với chiều dài 600 mét. 

Sáng 11-5, đoàn khảo sát của Bộ NN&PTNT do ông Trần Quang Hoài – Phó Tổng Cục trưởng tổng Cục thuỷ lợi (Bộ NN&PTNT) làm trưởng đoàn đến khảo sát tuyến sạt lở nghiêm trọng tại ấp Bình Hoà, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp (Pháp luật TP.HCM đã thông tin).

Đoạn sạt lở ở ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp  (ảnh TÍN HUY)

Theo ghi nhận, đoạn sạt lở tại địa phương này dài 210 mét (nằm trong đoạn sạt lở 2.300 mét, ảnh hưởng 227 hộ dân, với 851 nhân khẩu). Diện tích sạt lở 3.250 mét vuông, cách Quốc lộ 30 (tuyến Cao Lãnh đi Hồng Ngự, Campuchia và chiều ngược lại)  từ 15 đến 25 mét. Hiện có 6 hộ dân đã tự di dời đến nơi an toàn, còn lại 30 hộ dân, một nhà kho, một trụ sở HTX Nông nghiệp Bình Hòa, một đài nước cần tiếp tục di dời.

Tính đến thời điểm hiện tại, Đồng Tháp có 45 xã, phường, thị trấn, thành phố liên tiếp xảy ra sạt lở.

Đoàn khảo sát ghi nhận thực tế các điểm sạt lỡ ở Thanh Bình (ảnh TÍN HUY)

Sau buổi kiểm tra, đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và đại diện sở ban ngành có liên quan.

Trong buổi làm việc, ông Trần Quang Hoài thông tin về kết quả khảo sát thực tế sáng 11-5 tại ấp Bình Hoà, huyện Thanh Bình. Theo ông Hoài,  tại Bình Hòa có một hố xoáy rộng 80-85 mét, dài hơn 440 mét và có cao trình âm 35 – 36 mét và hố xoáy này cách bờ 80 mét.

Ông Đỗ Hoài Nam – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu công trình biển đánh giá: “Khai thác cát quá mức đang diễn ra trên dòng sông Cửu Long dẫn đến sạt lở, nên cần phải quan tâm, xem xét kỹ vấn đề này”.

Ông Trần Quang Hoài – Phó Tổng Cục trưởng tổng Cục thuỷ lợi  thông tin quá trình khảo sát (ảnh TÍN HUY)

Ngoài nguyên nhân trên, đoàn khảo sát cũng chỉ ra việc sạt lở tại Bình Hòa do mặt cắt ngang sông Tiền thu hẹp dần và uốn cong về phía xã Bình Thành, chủ lưu dòng chảy ép sát đâm thẳng vào bờ, kết hợp nền đất yếu gây sạt lở. Đặc biệt, trong mùa mưa lũ, sạt lở sẽ càng trở nên nghiêm trọng và phức tạp hơn.

Trước tình hình trên, để đảm bảo tuyến giao thông huyết mạch (quốc lộ 30), Ban Chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu – Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 72 tỷ đồng xử lý khẩn cấp chống sạt lở giai đoạn 1, với chiều dài 600 mét (điểm đầu từ mương Cả Lách về phía chợ Bình Thành và từ Cả Lách về phí cầu Phong Mỹ). Cạnh đó, tiếp tục hỗ trợ 172 tỷ đồng giai đoạn 2, xử lý đoạn còn lại dài khoảng 1.700 mét từ chân kè Bình Thành đến vàm Phong Mỹ.  

Ông Đỗ Hoài Nam – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu công trình biển  cho rằng khai thác cát quá mức là tác nhân gây sạt lở (ảnh TÍN HUY)

Với kiến nghị của Đồng Tháp, ông Trần Quang Hoài ghi nhận và cho biết sẽ tham mưu để Bộ NN&PTNT kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tỉnh kịp thời. "Đồng thời sau chuyến khảo sát này sẽ ra soát lại để có biện pháp xử lý triệt để, để tránh tình trạng khắc phục sạt lở xong lại tiếp tục sạt lở"- Phó Tổng Cục trưởng tổng Cục thuỷ lợi nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.