Phát hiện hành khách Trung Quốc ăn cắp 5.000 USD trên máy bay

Một hành khách Trung Quốc vừa bị bắt quả tang ăn cắp 5.000 USD của hai hành khách người Nhật Bản cùng tham gia chuyến bay VN 631 của Vietnam Airlines, hành trình từ Jakarta (Indonesia) về TPHCM. Với hành vi này, hành khách người Trung Quốc sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam.

Sự việc nói trên được phát hiện trước khi chuyến bay VN 631 chuẩn bị giảm độ cao để hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM. Kẻ cắp là Xu Haisheng (44 tuổi) mang quốc tịch Trung Quốc, có số hộ chiếu E 331.959.96, ngồi ghế 23A trên khoang khách hạng phổ thông.

Trục xuất hành khách Trung Quốc ăn cắp 5.000 USD trên máy bay
Từ đầu năm đến nay, Vietnam Airlines phát hiện 13 vụ trộm cắp do hành khách Trung Quốc thực hiện trên máy bay 
Theo đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, người phát hiện ra hành vi trộm cắp của Xu Haisheng là một nữ hành khách ngồi ghế 22C tên là Nguyễn Thị H. (24 tuổi), mang quốc tịch Việt Nam. Chị H. đã thông báo với tổ tiếp viên việc nhìn thấy người đàn ông ngồi ghế 23A có hành vi rất bất thường. Người này đã tự ý lấy một vali để trên kệ hành lý của người khác rồi mở ra lục lọi, lấy tiền từ trong vali.

Ngay khi nhận được tin báo về hành vi trộm cắp, 2 hành khách người Nhật Bản tên là Awaji EiJi (63 tuổi) và Ozawa Hitoshi (57 tuổi) đi cùng nhau đã xác nhận đó là hành lý của mình. Khi kiểm tra hành lý, 2 hành khách người Nhật Bản xác nhận 5.000 USD tiền mặt để trong vali đã mất, chỉ còn lại thẻ tín dụng.

Tất cả các hành khách có nghi ngờ liên quan đến vụ việc được yêu cầu ngồi tại chỗ cho đến khi máy bay hạ cánh và lăn vào sân đỗ. Sự việc được làm rõ hơn khi các hành khách lấy hành lý trên kệ xuống thì phát hiện nắm tiền USD rơi ra từ bên dưới vali của hành khách Xu Haisheng.

Sự việc được tổ bay báo cáo với đại diện Vietnam Airlines tại Tân Sơn Nhất xử lý theo quy trình và phối hợp với an ninh hàng không lập biên bản vi phạm hành chính và bàn giao cho công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất giải quyết. Tại đây, hành khách Xu Haisheng đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình trên máy bay.

Theo công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất, Xu Haisheng sẽ bị xử phạt về tội ăn cắp, giữ tại sân bay để chuẩn bị các thủ tục trục xuất về nơi xuất phát là Indonesia trên chuyến bay sớm nhất.

Được biết, mặc dù đã triển khai chương trình phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý đối tượng ăn cắp trên máy bay nhiều năm qua, nhưng tính riêng từ năm 2014 đến nay Vietnam Airlines đã phát hiện 13 vụ trộm cắp mà đối tượng vi phạm đều là hành khách người Trung Quốc. Hãng hàng không này khuyến nghị hành khách cần chú ý tự bảo quản hành lý tư trang cá nhân.

Một thông tin mới liên quan đến loại tội phạm trộm cắp trên máy bay: Bộ Công an sẽ triển khai lực lượng vào cuộc và thành lập chuyên án tấn công, triệt phá loại tội phạm này nhằm đảm bảo an ninh trên các chuyến bay.

Theo Châu Như Quỳnh 

(Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.