Phát hiện hàng trăm cây cần sa được lắp điện chiếu sáng giữa rừng sâu

(PLO)- Công an phát hiện có hàng trăm cây cần sa được trồng trái phép, lắp đặt cả điện chiếu sáng dưới tán rừng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dưới tán rừng thuộc lâm phần Công ty Nam Tây Nguyên quản lý, một hệ thống trồng cây cần sa trái phép với quy mô lớn, được đầu tư bài bản vừa bị lực lượng công an triệt phá thành công.

cây cần sa
Hiện trường trồng cần sa bị phát hiện.

Ngày 15-1, Công an xã Quảng Trực (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Đăng Phương (33 tuổi, trú tại xã Tuy Đức) để điều tra về hành vi trồng cần sa trái phép. Hiện bị can đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bất ngờ đột kích vào lô 45, khoảnh 5, Tiểu khu 1488. Tại đây, một khu vực trồng cần sa hiện ra giữa rừng sâu với diện tích khoảng 300 m2.

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 763 cây cần sa xanh tốt. Trong đó, 725 cây được chăm sóc kỹ lưỡng trong bầu nhựa (cao từ 30cm đến 1,7m) và 38 cây trồng trực tiếp xuống đất.

cay-can-sa.jpg
Võ Đăng Phương tại khu vực trồng cần sa.

Công an xã Quảng Trực đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra và xác định Võ Đăng Phương là người trực tiếp trồng trái phép số cây cần sa nêu trên.

Đáng chú ý, để thúc đẩy cây phát triển nhanh, Võ Đăng Phương đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng bóng đèn và dây điện chằng chịt dọc theo các hàng cây.

Vụ việc là lời cảnh báo đanh thép cho những ai có ý định làm giàu bất chính từ các loại cây có chứa chất ma túy. Công an xã Quảng Trực khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia trồng, tàng trữ hay vận chuyển cần sa. Tùy theo số lượng và mức độ, hành vi này không chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính mà sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nghiêm khắc theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.