Phát hiện hàng loạt sai phạm về kinh tế hơn 23.000 tỉ đồng

(PLO)- Thanh tra Chính phủ đã phát hiện bốn vụ, sáu đối tượng có hành vi tham nhũng với số tiền 3,1 tỉ đồng.

Trong các vụ việc trên, cơ quan chức năng đã xử lý hành chính ba cá nhân, xử lý hình sự ba vụ và năm đối tượng tại các tỉnh là Thừa Thiên-Huế, Hà Nội, Lâm Đồng, Đồng Nai.

Sai phạm về kinh tế hơn 23.000 tỉ đồng

Sáng nay (14-4), Thanh tra Chính phủ đã tổ chức họp báo quý I-2016. Tại buổi họp báo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cho biết trong quý I-2016 công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ, toàn ngành đã triển khai 1.553 cuộc thanh tra hành chính và 33.927 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Theo Thanh tra Chính phủ, quá trình thanh tra cơ quan này đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong phát hiện vi phạm về kinh tế trên 23.351 tỉ đồng và 1.973 ha đất.

Bước đầu kiến nghị về ngân sách nhà nước hơn 731 tỉ đồng và 335 ha đất. Xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 22.620 tỉ đồng và 1.637 ha đất.

Thanh tra Chính phủ công bố hàng loạt các sai phạm về kinh tế trong quý I-2016. Ảnh: Đặng Trung

Xử lý hình sự sáu đối tượng tham nhũng 3,1 tỉ đồng

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết trong quý I-2016 ngành thanh tra đã phát hiện bốn vụ, sáu đối tượng có hành vi tham nhũng với số tiền 3,1 tỉ đồng.

Bước đầu qua điều tra tội phạm, cơ quan chức năng đã khởi tố 24 vụ, 39 đối tượng có hành vi tham nhũng. Thanh tra Chính phủ đã hoàn thiện Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng và tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.

Riêng về đề án minh bạch tài sản thu nhập, triển khai kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại một số bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn, tổng công ty, Thanh tra Chính phủ cũng đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện bộ công cụ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh chủ trì cuộc họp báo sáng nay (14-4). Ảnh: Đặng Trung

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ thành lập Tổ công tác tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại UBND tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Kết quả đều được công bố, công khai theo đúng quy định của pháp luật. Các bộ, ngành, địa phương kiểm tra 806 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện hai đơn vị vi phạm.

Theo ông Khánh, việc minh bạch thu nhập được thực hiện theo kinh nghiệm của Hàn Quốc và thực hiện dự án AC-UNCAC, mở rộng các hoạt động đối thoại, hợp tác quốc tế, nhất là phối hợp xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng có yếu tố nước ngoài và giải pháp về thu hồi tài sản tham nhũng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.