Phát hiện đường dây nghi sản xuất phân bón giả liên tỉnh

(PLO)- Ngày 21-4, một nguồn tin xác nhận Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an Phú Yên đang mở rộng điều tra đường dây sản xuất phân bón trái phép giữa hai tỉnh Bình Định, Phú Yên. 

Trước mắt, Phòng PC46 Công an Phú Yên đã ra quyết định tạm giữ 700 bao với tổng lượng 35 tấn phân bón sản xuất không đúng xuất xứ, không có chứng từ, hóa đơn hợp pháp, không có chứng nhận chất lượng, nghi vấn là hàng giả; đồng thời phối hợp Thanh tra Sở NN&PTNT lấy mẫu để kiểm nghiệm, có hướng xử lý.

Phát hiện đường dây nghi sản xuất phân bón giả liên tỉnh ảnh 2Lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm bao phân bón sản xuất trái phép tại xưởng Huỳnh Văn Thế

Trước đó, trưa 20-4, lực lượng PC46 phối hợp CSGT Công an Phú Yên phát hiện xe tải 78C-028.75 do tài xế Huỳnh Công Thái (24 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên) điều khiển, đang vận chuyển 200 bao (tương đương 10 tấn) phân bón hữu cơ sinh học tổng hợp mang nhãn hiệu “Phân hữu cơ sinh học tổng hợp Á Châu BIO” nghi là hàng giả. Qua kiểm tra, trên bao bì số phân bón ghi sản xuất tại Công ty CP Đầu tư- Xuất nhập khẩu phân bón Á Châu (có địa chỉ 177 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) nhưng không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, không có chứng nhận chất lượng. Từ lời khai ban đầu của tài xế Huỳnh Công Thái, Phòng PC46 Công an Phú Yên tiến hành điều tra khẩn cấp, phát hiện một đường dây sản xuất phân bón trái phép liên tỉnh với quy mô lớn.

Chiếc xe tải chở phân bón sản xuất trái phép bị công an tạm giữ. 

Theo đó, ông Đoàn Văn Đán, Giám đốc Công ty CP Thương mại Đại Nông (15B Trần Quang Diệu, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, Bình Định) đã thuê ông Huỳnh Văn Thế (ngụ thôn Ngọc Phong, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên) gia công phân bón trái phép. Ông Đán đã giao cho ông Thế 700 bao bì, ba bao đạm Phú Mỹ (loại 50 kg/bao), sáu bao MonoDium sun-phát (loại 50 kg/bao), 800 kg phân gà cùng một số phụ gia khác để gia công phân bón. Ông Thế thêm vào một số nguyên liệu như diatomite, bột đá… để gia công, sau đó đóng bao mang nhãn hiệu “Phân hữu cơ sinh học tổng hợp Á Châu BIO”. 

Ông Đán trả cho ông Thế mỗi tấn 420.000 đồng. Đến ngày 20-4, ông Thế đã gia công hoàn thành 700 bao (loại 50 kg), tương đương 35 tấn phân bón. Trong lúc ông Thế thuê tài xế Huỳnh Công Thái chở 200 bao đến giao cho ông Đán tại cụm công nghiệp Hòa An (huyện Phú Hòa) thì bị phát hiện. 

Khi kiểm tra đột xuất, lực lượng công an phát hiện xưởng sản xuất của ông Huỳnh Văn Thế đang gia công phân phân bón hữu cơ sinh học tổng hợp mang nhãn hiệu "Phân hữu cơ sinh học tổng hợp Á Châu BIO". Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ sở này không đủ điều kiện hoạt động, không có bất cứ một giấy tờ nào liên quan đến việc được phép sản xuất, chế biến, gia công phân bón, không có hợp đồng của doanh nghiệp phân bón chính hãng.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.