Phát hiện 1 vụ vận chuyển ma túy lớn nhất tại Tây Nguyên

(PLO)- Phan Thị Đào khai nhận với thủ đoạn giấu ma túy trong ruột máy nổ, người này đã 2 lần sang Lào vận chuyển trót lọt "hàng" về Việt Nam.

Ngày 14-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam.

Cơ quan công an kiểm đếm số ma túy vừa bắt giữ

Sau thời gian theo dõi, khoảng 2 giờ sáng 14-8 tại địa phận xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với CSGT dừng một xe khách chạy từ tuyến Nghệ An vào Sài Gòn.

Qua kiểm tra, công an bắt giữ nữ hành khách Phan Thị Đào (38 tuổi, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn) cùng tang vật là 22 bánh heroin.

Phan Thị Đào

Đào khai hôm 10-8 được một phụ nữ tên Hiền ở TP Ninh Bình (Ninh Bình) gọi điện thoại thuê sang Lào lấy ma túy về TP.HCM và sẽ trả công 50 triệu đồng.

Sau khi nhận lời, Đào đón xe khách từ tỉnh Bắc Kạn đến TP Ninh Bình rồi được Hiền đón xe để vào cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh để sang Lào.

 “Khi vào đến Ninh Bình thì Hiền có đưa cho em một bọc tiền để sang Lào mua ma túy. Khi sang tới nơi có một người Lào, tên là Say đón và thuê nhà nghỉ cho em ở. Đến chiều 12-8, Say quay lại cùng với cục máy nổ. Em biết bên trong có ma túy. Trên đường mang số ma túy trong cục máy nổ đi TP.HCM cho chị Hiền thì em bị bắt” – Đào nói.

Ma túy cất giấu tinh vi trong máy nổ

Phan Thị Đào khai nhận thêm, với thủ đoạn giấu ma túy trong ruột máy nổ như thế, trước đó, người này đã 2 lần sang Lào vận chuyển trót lọt ma túy về Việt Nam cho Hiền. Mỗi chuyến vận chuyển Hiền vẫn trả công cho Đào 50 triệu đồng.   

Theo Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, thực hiện đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ vào cuộc mạnh mẽ để đấu tranh… “Đây là vụ ma túy lớn nhất mà Công an Đắk Lắk làm rõ từ trước đến nay tại Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung” – vị Đại tá nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.