Phạt hàng loạt 'cát tặc', yêu cầu trả cát lại lòng sông

(PLO)- Tối 24-10, Công an huyện Châu Thành đã bắt quả tang sáu ghe cây không biển kiểm soát, có tải trọng từ 10 tấn đến 35 tấn đang hút cát trái phép trên sông Tiền, thuộc địa phận ấp Tân Phong Ngoại, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành.

Tại thời điểm bị bắt, các phương tiện này đã hút được khoảng 18 m3 cát. Qua làm việc, các chủ phương tiện khai nhận là người Tiền Giang, lén qua địa bàn tỉnh Bến Tre để khai thác trộm cát sông và đã nhiều lần bị lực lượng chức năng tỉnh Bến Tre xử phạt. Căn cứ vào lượng cát mà các phương tiện đã khai thác, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ số tiền 114 triệu đồng và buộc bơm cát trả lại lòng sông.

Phạt hàng loạt 'cát tặc', yêu cầu trả cát lại lòng sông ảnh 1
Các phương tiện khai thác cát bị bắt tối ngày 24-10.

Trước đó, rạng sáng 10-10, Đoàn kiểm tra liên ngành về khoáng sản tỉnh Bến Tre cũng đã bắt quả tang sáu phương tiện đang bơm cát trái phép trên tuyến sông Hàm Luông, thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Các phương tiện bị bắt gồm: Bốn ghe cây không biển số, trọng tải từ 15 đến 25 tấn và hai tàu sắt, trọng tải trên 110 tấn do Ngô Tấn Đạt (ngụ xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc) và Lê Xuân Nho (ngụ xã Tân Phú, huyện Châu Thành) điều khiển. Qua làm việc các đối tượng khai nhận đã nhiều lần cho ghe hút  cát trái phép trên tuyến sông này. Căn cứ vào số lượng cát có trên phương tiện tại thời điểm bị bắt, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính các phương tiện với tổng số tiền 58 triệu đồng và buộc bơm xả cát lại dòng sông.

Ngày 3-10, Công an tỉnh Bến Tre ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 51 triệu đồng đối với hai tàu sắt mang biển kiểm soát BTR-5434, tải trọng 120 tấn do Nguyễn Duy Linh (SN 1974, thường trú xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách) điều khiển và tàu sắt không biển kiểm soát có tải trọng 170 tấn do Huỳnh Văn Nghĩa (SN 1983, ngụ xã Phú Túc, huyện Châu Thành) điều khiển đang hút cát trái phép trên tuyến sông Hàm Luông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.