Phát động chương trình trồng 1 triệu cây xanh ở Trường Sa

(PLO)- Chương trình HiGreen Trường Sa hướng tới mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) phối hợp cùng Quân chủng Hải quân phát động chương trình HiGreen Trường Sa với mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

MB đặt mục tiêu đóng góp 160 tỷ đồng, trong đó 50 tỷ đồng do MB cam kết sẽ được đối ứng thông qua các hành động tài chính xanh và hoạt động lan tỏa. Phần còn lại sẽ được huy động từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân qua hình thức ủng hộ trực tiếp.

trồng 1 triệu cây xanh
Đại tá Cao Văn Sơn, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật Hải quân phát biểu tại chương trình phát động. Ảnh: VIẾT THỊNH.

“Không có đóng góp nào là nhỏ bé khi được cộng hưởng vì một mục tiêu lớn. Chúng tôi trân trọng sự đồng hành của các cá nhân và tổ chức trên mọi miền Tổ quốc, đối tác trong và ngoài nước đã và sẽ cùng MB hiện thực hóa mục tiêu trồng một triệu cây xanh tại huyện đảo Trường Sa”- Đại tá Lưu Trung Thái, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị MB, nhấn mạnh.

Có mặt tại sự kiện, Đại tá Cao Văn Sơn, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật Hải quân cho biết, cây xanh ở Trường Sa không những tạo cảnh quan đẹp, điều hoà khí hậu mà còn làm tốt vai trò che chắn bão, nguỵ trang, ngọt hoá môi trường nước mặn.

Cây xanh cũng giúp quân dân an tâm công tác, sinh sống, vững vàng bám biển, bám đảo để xây dựng Trường Sa ngày càng mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực tình đoàn kết quân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc.

“Trồng cây ở đất liền đã khó, trồng cây ở Trường Sa lại càng thách thức hơn nhiều lần. Mỗi cây phải được sự chăm sóc bảo đảm đủ sức chịu đựng nắng gió khắc nghiệt.

Với những loài cây không phải bản địa, khi vận chuyển phải vượt hàng trăm hải lý để ra tới đảo. Sau đó là chuỗi thời gian cây được che chắn, chăm sóc kỹ lưỡng, mỗi tán cây xanh vươn lên là kết tinh của lòng kiên trì, bền bỉ và sự hy sinh thầm lặng”- Đại tá Cao Văn Sơn.

Theo Đại tá Sơn, san hô trong thời gian dài hứng nước mưa và nước biển cứng như bê tông, bộ đội chúng ta phải dùng cuốc xẻng để đào. Hiện nay, từ nguồn kinh phí đã trang bị máy đào để trồng cây.

Đề cập đến việc sử dụng nguồn kinh phí từ xã hội hoá, Đại tá Cao Văn Sơn khẳng định, Quân chủng Hải quân thực hiện rất minh bạch.

“Yêu cầu của đồng chí Tư lệnh Hải quân Trần Thanh Nghiêm là trồng đến đâu, làm được những gì phải công khai với tất cả tổ chức xã hội đã đóng góp cho Trường sa”- Đại tá Cao Văn Sơn nói.

Chương trình HiGreen Trường Sa kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, các tổ chức và doanh nghiệp cùng nhau góp sức để phủ xanh những hòn đảo tiền tiêu, để những mầm xanh vươn lên từ cát sỏi, mang đến sức sống và hy vọng cho Trường Sa.

Bên cạnh đóng góp trực tiếp, mỗi người đều có thể chung tay vào hành trình xanh hóa Trường Sa bằng những hành động đơn giản như chia sẻ thông tin, lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động xanh do chương trình phát động.

Đồng hành và theo dõi hành trình chiến dịch tại:

Website https://thiennguyen.app/higreentruongsa

Fanpage: https://www.facebook.com/higreenmb

Email: truongsaxanh@mbbank.com.vn

MB247 1900 545426

Tài khoản tiếp nhận đóng góp bằng tiền

Số tài khoản: 5555 (4 chữ số)

Tên tài khoản: Trường Sa Xanh

Loại tiền: VNĐ

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank)

Swift Code: MSCBVNVX

Canh giữ biển trời Trường Sa

Canh giữ biển trời Trường SaLENS

(PLO)- Công tác tuần tra, bảo vệ trong dịp lễ Quốc khánh 2-9 luôn được cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa thực hiện nghiêm ngặt. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.