Phạt chủ đầu tư đảo Kim Cương 35 triệu đồng

UBND TP.HCM cho rằng không chỉ xây lố tầng, dự án còn lấn vào hành lang bảo vệ rạch Giồng Ông Tố.

“UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Bình Thiên An, chủ đầu tư dự án đảo Kim Cương, quận 2 với số tiền 35 triệu đồng”. đó là thông tin mới nhất về việc xử lý xây dựng sai phép tại dự án trên. Biện pháp khắc phục hậu quả là chủ đầu tư phải tháo dỡ toàn bộ phần công trình xây dựng sai thiết kế đã được Bộ Xây dựng phê duyệt (trừ trường hợp được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép điều chỉnh thiết kế phù hợp với hiện trạng, đảm bảo sự an toàn và các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc tại khu vực, địa điểm vi phạm).

Ngoài ra, TP cũng có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể biện pháp xử lý đối với phần diện tích tăng thêm so với thiết kế cơ sở đã được phê duyệt, dẫn đến tăng tải trọng, ảnh hưởng kết cấu chịu lực chính của công trình. Đồng thời, hướng dẫn các cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh dự án đầu tư, thiết kế, nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích tăng thêm (theo Sở Xây dựng xác định là gần 2.900 m2).

TP cho biết thêm, theo báo cáo của Sở GTVT, Công ty Bình Thiên An còn tổ chức thi công công trình bằng bê tông cốt thép, chiều cao 5-7 m, rộng 10 m, dọc theo bờ trái rạch Giồng Ông Tố khoảng 155 m. Mép ngoài của công trình nằm cách đỉnh kè đã xây dựng là 18,5 m. Theo Quyết định 150/2004 của UBND TP, rạch Giồng Ông Tố là rạch giao thông thủy, hành lang bảo vệ là 30 m tính từ đỉnh kè đã xây dựng. Như vậy, công trình trên đã xây dựng trong hành lang bảo vệ rạch, không đảm bảo an toàn cho dự án về lâu dài. Theo kết quả kiểm tra đối chiếu của Sở Xây dựng, hạng mục công trình ngầm đường nội bộ với diện tích 1.550 m2 của dự án nằm trong hành lang an toàn bảo vệ sông, kênh rạch. Chủ đầu tư cho biết phần này được Bộ Xây dựng thẩm định và phê duyệt. “TP đã chỉ đạo các cơ quan tiếp tục xác minh, làm rõ. Nhưng để có cơ sở xử lý cụ thể, TP đề nghị Bộ Xây dựng kiểm tra và chỉ đạo hướng xử lý” - văn bản của UBND TP gửi Bộ Xây dựng nêu.

Trước đó, Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị TP xử phạt nghiêm minh sai phạm tại dự án trên. Tuy nhiên, Bộ cũng đề nghị cho công trình được hoàn thiện các phần không vi phạm. Các cơ quan chức năng tại địa phương hướng dẫn chủ đầu tư điều chỉnh dự án, thiết kế.

Trong một thông báo khác, UBND TP giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND quận 2 tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức phụ trách kiểm tra dự án nhưng không kịp thời phát hiện, ngăn chặn các sai phạm. “Để công khai, minh bạch quá trình xử lý vụ việc này, UBND TP giao Sở Xây dựng tổng hợp vi phạm, cung cấp thông tin cho cơ quan truyền thông về việc xử lý cán bộ, xử lý vi phạm, nguyên nhân và các nội dung sai phạm của chủ đầu tư” - thông báo nêu rõ.

CẨM TÚ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.