Phạt 5 triệu đồng người lên Facebook báo chốt CSGT

(PLO)- Theo Công an Thanh Hóa, thông qua nhóm mà LNT lập, tội phạm có thể biết để né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Chiều 7-3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ra quyết định xử phạt LNT (19 tuổi, ở xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) số tiền 5 triệu đồng về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Công an Thanh Hóa xử phạt đối với LNT về hành vi tạo lập nhóm thông báo chốt cảnh sát giao thông, trật tự làm việc trên mạng xã hội. Ảnh: ĐÌNH HỢP

Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay từ ngày 8-7-2019, LNT đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để tạo lập nhóm thông chốt, báo chốt, trêu Cảnh sát cơ động Thanh Hóa và sau đó đổi tên nhóm thành “Thông chốt, báo chốt TP Thanh Hóa” với hàng chục ngàn người tham gia.

Mục đích lập nhóm nhằm thông báo cho các thành viên biết để né tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng thực thi công vụ. Các thành viên tham gia vào nhóm đã đăng tải các nội dung, hình ảnh phản ánh các điểm, chốt kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự.

“Hành vi lập nhóm để đăng tải hình ảnh, bài viết về các điểm, chốt kiểm tra của lực lượng CSGT, trật tự mà LNT lập ra là rất nguy hiểm, cản trở, tác động xấu đến hiệu quả công tác TTKS xử lý vi phạm giao thông. 

Đối tượng phạm pháp hình sự, tàng trữ, vận chuyển ma túy, vũ khí nguy hiểm từ đây biết để né tránh sự kiểm tra, phát hiện, xử lý của lực lượng chức năng. Do đó, hành vi này cần phải được xử lý kịp thời” - Công an Thanh Hóa thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.