Phạt 4 thanh niên hát cùng nữ tiếp viên giữa mùa dịch

(PLO)- Bất chấp toàn thành phố đang thực hiện giãn cách vì COVID-19, quán karaoke “hát cho nhau nghe” vẫn mở cửa để 4 nam thanh niên vào hát, kèm theo 4 nữ nhân viên phục vụ.

Ngày 20-8, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, chiều tối hôm 18-8, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra phòng chống dịch, Công an xã Thạch Hòa tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke “hát cho nhau nghe” ở thôn 1, do bà NTH (45 tuổi) làm chủ.

Phòng số 2 có 4 thanh thanh niên đang hát cùng 4 nữ tiếp viên khi bị cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: CACC

Thời điểm này, toàn bộ TP Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch, tuy nhiên quán vẫn mở cửa phục vụ khách hát.

Kiểm tra tại phòng hát số 2, lực lượng chức năng phát hiện 4 khách nam và 4 nữ nhân viên đang hát.

Danh tính những người này được xác định gồm NV0 (18 tuổi), NVL (31 tuổi), NVT (31 tuổi), VQA (27 tuổi, cùng trú tại Quốc Oai, Hà Nội), NTH (22 tuổi, quê Tuyên Quang), DAT (21 tuổi, quê Kiên Giang), HTN (19 tuổi, quê Hòa Bình) và CTP (22 tuổi, quê Hà Nam).

Căn cứ hành vi vi phạm, Công an xã Thạch Hòa đã lập biên bản, tham mưu UBND xã quyết định xử phạt chủ cơ sở kinh doanh số tiền 15 triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế tập trung đông người trong thời gian phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cùng với đó, 8 người là khách và nhân viên của quán bị đề xuất phạt mỗi người 7,5 triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.