Phạt 150 triệu đồng 3 người trộm cát trên sông Cửa Đại

(PLO)- Hút trộm cát trên sông Cửa Đại để mang bán lấy tiền chia nhau tiêu xài thì bị công an phát hiện. 

Ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với Trương Văn Lên (36 tuổi, ngụ xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm, Bến Tre); Hồ Minh Hải (39 tuổi, ngụ xã Nhơn Thạnh, TP Bến Tre) và Nguyễn Thanh Ni (25 tuổi, ngụ xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm) tổng số tiền 150 triệu đồng về hành vi khai thác cát trái phép.

Ba người này làm thuê trên tàu cát bị bắt quả tang.

Tàu cát BTr - 7021 từng hút cát trên sông Hàm Luông hồi tháng 8-2018.

Trước đó, khuya 29-4, Lên, Ni và Hải cùng đi trên tàu sắt BTr – 7021 (thuộc sở hữu của Chi nhánh Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế, xây dựng Sông Lam) hút trộm cát tại khu vực sông Cửa Đại (thuộc xã Thừa Đức, huyện Bình Đại). Khi tàu đến xã Bình Thắng, huyện Bình Đại đã bị Công an huyện Bình Đại bắt quả tang.

Qua xác minh, ngày 28-4, sau khi thuê tàu của công ty Sông Lam, ông Phan Văn Tịnh đã thuê Lên chở 300m3 cát san lấp đến công trình ở xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm. Lên thuê Hải và Ni cùng vận chuyển cát đến công trình.

Sau đó Lên, Hải và Ni cùng bàn bạc và đưa tàu đến sông Cửa Đại để hút trộm cát bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Tịnh và công ty Sông Lam cho rằng họ đều không biết việc ba người này cho tàu đi trộm cát. Chiếc tàu trước đó đã được công ty Sông Lam cho ông Tịnh thuê để vận chuyển hàng hóa.

Liên quan đến vụ trộm cát trên, Công an huyện Bình Đại đã tạm giữ tàu sắt BTr -7021 của công ty Sông Lam cùng tang vật để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Ngoài vụ việc trên, theo báo cáo của Ban chỉ đạo hoạt động khai thác khoáng sản tỉnh Bến Tre, trong quý 1-2019, lực lượng toàn tỉnh đã tổ chức kiểm tra, phát hiện 147 trường hợp khai thác cát trái phép; xử lý 269 người vi phạm với hơn 3,6 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.