Phân tích - bình luận của báo QĐND: Cái bu-mê-răng

Kể từ khi hạ đặt trái phép giàn khoan nước sâu Hải Dương 981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đã hơn một tháng trôi qua, phía Trung Quốc vẫn không chịu rút giàn khoan ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Hơn thế nữa, các tàu Trung Quốc còn khiêu khích, dùng vòi rồng tấn công, thậm chí đâm chìm tàu cá Việt Nam, đâm thủng tàu của Cảnh sát biển Việt Nam…

Trong khi đó, nhiều tờ báo của Trung Quốc đầy rẫy những lời lẽ đe dọa. Những ngày này, đọc một số báo của Trung Quốc, có thể thấy tràn ngập không khí bạo lực, kích động.

Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Ảnh: Mạnh Thắng.
Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Ảnh: Mạnh Thắng.

Mạng Tân Hoa đăng bài “Những động thái mới của Việt Nam trên Biển Đông đồng nghĩa với việc tự rước họa vào thân” của tác giả Cao Vọng, sau khi xuyên tạc những gì đang diễn ra trên Biển Đông do hành động hạ đặt giàn khoan trái phép của Trung Quốc, đã kết bằng lời dọa dẫm: “Trước hết, Việt Nam nên hiểu rõ thế nào là “tự rước họa vào thân” và xin báo cho Việt Nam một điều rằng, những câu chuyện về việc mất cả chì lẫn chài xưa nay không hề hiếm trong lịch sử. Nếu Việt Nam muốn thêm ví dụ cho những câu chuyện lịch sử này thêm phần sinh động thì cứ việc”!

Mạng Hoàn cầu, phần Quân sự, mới đây đăng bài trao đổi với ông Đằng Kiến Quần, thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Trung Quốc. Sau khi bịa tạc trắng trợn, vu vạ rằng các tàu Việt Nam “đâm  tàu Trung Quốc hơn 1000 lần(!)”, ông được mệnh danh là “nhà nghiên cứu” này lớn tiếng dọa nạt rằng: “Cần phải vạch ra một vùng cấm, nếu họ (chỉ Việt Nam) đi vào, mình (chỉ Trung Quốc) sẽ đánh, đại khái thế”!

Có vẻ như kể từ khi bắt đầu chiến dịch hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển của Việt Nam, chủ nghĩa dân tộc đã được thổi bùng lên trong một bộ phận công chúng Trung Quốc, thông qua các lời bình luận ác ý, kích động trên nhiều trang mạng xã hội, kể cả một số tờ báo chính thống như tờ Thời báo Hoàn cầu. Nhất tiễn hạ song điêu, việc chủ nghĩa dân tộc được “thả rông” trên một số trang  báo Trung Quốc vừa tạo dư luận ủng hộ việc làm sai trái của Trung Quốc trên Biển Đông, vừa hướng sự chú ý của công chúng khỏi những vấn đề nan giải trong xã hội Trung Quốc.

Một nhà ngoại giao Trung Quốc từng tuyên bố rằng, báo chí truyền thông đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì bầu không khí hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc. Không được thông tin khách quan đầy đủ, lại bị kích động thì lời nói dễ biến thành gươm đao. Khi chủ nghĩa dân tộc được sử dụng nhằm phục vụ cho những toan tính cơi nới lãnh thổ thì luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, mang đến những hệ lụy không thể lường trước được. Hẳn là Trung Quốc biết rất rõ điều này qua làn sóng kích động, bài xích người và hàng hóa Nhật Bản mấy năm trước đây.

Nói cách khác, chủ nghĩa dân tộc cực đoan giống như cái bu-mê-răng (boomerang) của thổ dân, nếu sử dụng để phục vụ cho những ý đồ sai trái thì rất có thể nó sẽ quay trở lại làm hại người dùng!  

Theo GIANG MINH (QĐND)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.