Phan Thiết: Ai 'bảo kê' cho quần thể du lịch xây trái phép tại dốc Hoàng Hôn?

(PLO)- Một quần thể du lịch hoành tráng xây dựng trái phép trên đất nhà nước tại dốc Hoàng Hôn, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận quảng cáo rầm rộ nhưng không bị xử lý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-9, nguồn tin của PLO cho biết liên quan đến việc để doanh nghiệp lấn chiếm gần 5.000 m2 đất Nhà nước, xây dựng trái phép quán cafe Dốc Hoàng Hôn, ở phường Phú Hài, TP Phan Thiết, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND TP Phan Thiết kiểm điểm trách nhiệm.

dốc hoàng hôn
Dốc Hoàng Hôn, Phan Thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Phan Thiết khẩn trương tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng chiếm đất chưa sử dụng do Nhà nước quản lý và xây dựng trái phép, theo đúng quy định pháp luật.

Xử lý nghiêm trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường và các cá nhân, tổ chức có liên quan thuộc phường Phú Hài, TP Phan Thiết và các cơ quan, đơn vị có liên quan của Thành phố để xảy ra tình trạng nêu trên. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 16-9-2024.

Điều khá kỳ lạ là nguyên cả khu đất do Nhà nước quản lý nằm sát con đường vành đai núi Cố ven biển tuyệt đẹp, từ đầu năm 2023 bị công khai chiếm dụng xây dựng một quán cafe với nhiều khu nhà gỗ đơn lập, bãi đậu xe, bờ kè… và làm cả con lộ nối vào đường ven biển.

doc-hoang-hon (1).jpg
Quán cafe dốc hoàng hôn xây dựng trái phép trên đất Nhà nước.

Thậm chí địa điểm này mỗi ngày có đến hàng trăm thậm chí hàng ngàn du khách đến check-in nơi được gọi là Dốc Hoàng Hôn rồi được quảng cáo, chia sẻ rầm rộ trên các mạng xã hội nhưng chính quyền địa phương gần như không biết.

Mãi đến tháng 7-2023, UBND TP Phan Thiết mới ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chiếm đất do Nhà nước quản lý tại khu vực đô thị để xây dựng công trình không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép với diện tích 4.544,3 m2 .

Quyết định phạt tiền ông NNP, chủ đầu tư công trình trái phép trên 20 triệu đồng; Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính với số tiền hơn 63 triệu đồng.

doc-hoang-hon (3).jpg
Quán cafe Dốc Hoàng Hôn được xây dựng nhiều hạng mục kiên cố.

Buộc ông NNP phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 20 ngày. Nếu không sẽ bị cưỡng chế.

Tuy nhiên, đó chỉ là nội dung trong quyết định xử phạt còn công trình này suốt hơn 1 năm qua không bị xử lý mà chủ đầu tư còn ngang nhiên xây dựng hoành tráng hơn khi xây thêm nhiều bungalow, biệt thự đơn lập, nhà hàng… biến nơi lấn chiếm đất của Nhà nước thành một quần thể du lịch khép kín, hoành tráng.

Trao đổi với PLO, ông Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết cho biết sau khi ra quyết định xử phạt hành chính, UBND TP Phan Thiết đã có ít nhất 10 văn bản yêu cầu, chỉ đạo UBND phường Phú Hài xử lý nhưng UBND phường Phú Hài có dấu hiệu buông lỏng quản lý.

doc-hoang-hon (7).jpg
Sau khi bị xử phạt, chủ đầu tư quán cafe Dốc Hoàng Hôn không chấp hành còn xây dựng thêm nhiều biệt thự, bungalow, nhà hàng trên diện tích đất lấn chiếm.

Theo ông Lê Thanh Sơn, ngày 9-9-2024, UBND TP Phan Thiết đã có quyết định thành lập Tổ công tác kiểm tra, hướng dẫn UBND phường Phú Hài trong xử lý vi phạm hành chính, quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai.

Tổ Công tác có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, hướng dẫn UBND phường Phú Hài trong việc lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai đối với các trường hợp vi phạm tại địa bàn phường Phú Hài nhất là khu vực núi Cố, dốc Hoàng Hôn và các trường hợp khác. Thời gian hoàn thành báo cáo kết quả về UBND thành phố trước ngày 19-9-2024.

doc-hoang-hon (4).jpg
Khu vực dốc hoàng hôn mỗi ngày có hàng trăm thậm chí hàng ngàn người đến check-in, chụp ảnh.

Dư luận ở Bình Thuận đang nghi ngờ vì sao một công trình khổng lồ xây dựng trái phép trên đất Nhà nước quản lý kéo dài một thời gian rất dài chỉ đến khi dư luận, báo chí lên tiếng mới tổ chức kiểm tra.

Được biết, đứng đằng sau ông NNP là một “đại gia” khá tên tuổi ở Bình Thuận có mối quan hệ xã hội rất lớn.

doc-hoang-hon (8).jpg
Một góc quán cafe Dốc Hoàng Hôn.

Sáng 11-9, PLO đã có cuộc trao đổi với ông Võ Hoài Vũ, Chủ tịch UBND phường Phú Hài, TP Phan Thiết. Ông Vũ cho biết trước tháng 7-2023, UBND phường đã phát hiện và thành lập đoàn kiểm tra khu vực trên yêu cầu dừng tác động nhưng chủ đầu tư không chấp hành và UBND phường đã tổ chức kiểm tra lần thứ 2. Từ đó đề xuất UBND TP Phan Thiết ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

. Phóng viên: Sau khi có quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì phường đã làm gì thưa ông?

+ Ông Võ Hoài Vũ: UBND phường đã có 2 lần mời ông NNP là chủ đầu tư lên yêu cầu nộp phạt, tháo dỡ công trình vi phạm nhưng họ cố chấp. Đến tháng 4-2024, phường đã có văn bản đề xuất cưỡng chế công trình vi phạm nói trên.

. Ông có thể giải thích vì sao từ tháng 7-2023 đến nay, UBND TP Phan Thiết đã có ít nhất 10 văn bản yêu cầu xử lý nhưng đến nay công trình vi phạm vẫn tồn tại?

+ Các văn bản nói trên đều là chỉ đạo chung xử lý tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép trên địa bàn phường trong đó có công trình của ông P…

. Theo tài liệu của chúng tôi thì ngoài diện tích hơn 4.500m2 xây dựng trái phép trên đất Nhà nước thì còn một khu đất khác cũng của ông P xây dựng trái phép trên diện tích đất hơn 1.000 m2?

+ Khu đất thứ 2 hơn 1.000m2 là đất của ông P có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

. Khu lấn chiếm đất Nhà nước xây dựng trái phép này thực ra ông P chỉ đứng tên còn người đứng sau là một “đại gia” có tiếng?

+ Đúng là đứng đằng sau ông P là của người khác như anh đề cập tuy nhiên người này không ra mặt và phường cũng chỉ làm việc với ông P.

. Chắc chắn với sai phạm này, về trách nhiệm, Chủ tịch UBND phường sẽ bị xử lý kỷ luật nhưng theo ông trách nhiệm này không riêng gì phường mà cả UBND TP Phan Thiết do để tồn tại quá lâu?

+ Về mặt quản lý địa phương thì Chủ tịch UBND phường phải chịu trách nhiệm trước, chúng tôi cũng đã xác định việc này và đang kiểm điểm theo chỉ đạo của UBND TP Phan Thiết.

. Theo ông, ngoài “đại gia” mà chúng tôi đã đề cập đứng sau ông P thì còn ai có thế lực nữa đứng sau công trình vi phạm này?

+ Cái đó thì chúng tôi không biết.

. Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.