Phản đối Trung Quốc cản trở cứu nạn tàu cá ngư dân Việt Nam

(PL)- Trước những hành động cản trở cứu nạn và phá hỏng tàu cá của ngư dân Việt Nam từ phía Trung Quốc gần đây, Hội Nghề cá Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng của Việt Nam sớm lên tiếng và có biện pháp ngăn chặn hành động vô lý này.
Đồng thời yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay và không tái phạm những hành động sai trái nêu trên.

Theo đó, Hội Nghề cá Việt Nam cực lực phản đối việc làm của phía Trung Quốc cản trở việc cứu nạn ngư dân Việt Nam, phá hoại tài sản tàu cá ngư dân. Hành động trên là thiếu nhân đạo, vi phạm Luật Biển năm 1982.

Cụ thể, theo báo cáo từ Hội Nghề cá tỉnh Quảng Nam, chiều 31-5-2015, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 - Danang MRCC nhận được tin báo ngư dân Phạm Thanh Ngọc đi trên tàu cá QNa 90927 TS bị bệnh nặng, yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp. Để kịp thời đưa ông Ngọc vào bờ, Danang MRCC đã điều động tàu SAR 412 ra cứu nạn. Khi tàu đi ngang đảo Tri Tôn (quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam), cách đảo Tri Tôn khoảng 8 hải lý thì bất ngờ xuất hiện một tàu Trung Quốc lao tới phát tín hiệu cảnh báo và yêu cầu phải di chuyển ra khỏi khu vực.

Lực lượng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm hàng hải khu vực 2 - Danang MRCC tiếp cận tàu cá có ngư dân gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa - Việt Nam ngày 1-6. Ảnh: TẤN TÀI

Sau khi tiếp cận được tàu cá QNa 90927 TS, lực lượng cứu nạn dùng xuồng di chuyển ông Ngọc sang tàu cứu nạn. Trên đường quay về đất liền, ngang qua đảo Tri Tôn, tàu hải quân Trung Quốc lại tiếp tục cản trở tàu cứu nạn Việt Nam. Tàu Trung Quốc bất ngờ tăng tốc độ, lao thẳng vào tàu SAR, buộc tàu SAR phải kịp thời né tránh.

Cũng theo Hội Nghề cá Việt Nam, trước đó, ngày 27-5-2015, tàu cá BĐ 96680 TS do ông La Văn Quen vừa là chủ vừa là thuyền trưởng đang hoạt động tại tọa độ 15 vĩ độ Bắc, 112 độ kinh Đông tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì bất ngờ một tàu mang số hiệu cảnh sát biển Trung Quốc chạy sát đến tấn công bằng vòi rồng ba lần rồi quay tàu bỏ đi làm hỏng máy móc liên lạc, giàn câu, giàn đèn, mui, hông tàu bị vỡ nát nhiều chỗ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.