Phản biện nhiều, văn bản pháp luật mới sát thực tế

(PL)- “Sở Tư pháp nhận thấy chất lượng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của một số đơn vị còn chưa tốt như chỉ viết lại từ các văn bản của trung ương hoặc đặt ra mà không nêu được cơ sở pháp lý, thiếu sự phản biện của những đối tượng bị ảnh hưởng như người dân, doanh nghiệp”.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Trần Văn Bảy trình bày với Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng tại buổi làm việc của lãnh đạo UBND TP với Ban Giám đốc Sở Tư pháp cùng trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở vào ngày 7-6.

Trên tinh thần đó, Sở Tư pháp kiến nghị cách làm mới trong công tác soạn thảo ban hành các văn bản pháp luật, theo đó cần có sự tham gia, phản biện các nội dung của dự thảo từ những người có liên quan, chuyên gia. “Cách làm này tuy chậm mà chắc chắn, khi ban hành thì tính thực tế và khả thi của văn bản sẽ cao. Nhất là những văn bản tác động đến nhiều người như quyết định về cấp phép xây dựng…” - ông Bảy nói.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng (đứng) và Giám đốc Sở Tư pháp Huỳnh Văn Hạnh tại buổi làm việc ngày 7-6. Ảnh: CẨM TÚ

Về nhiệm vụ tư vấn pháp luật, Sở Tư pháp cho hay trong thời gian qua Sở tư vấn cho rất nhiều lĩnh vực từ những vụ việc quan trọng do UBND TP chỉ đạo như các tranh chấp đầu tư nước ngoài lẫn các vụ việc do các quận/huyện, sở/ngành, đơn vị tại TP gửi đến khi có băn khoăn, vướng mắc. “Việc này dẫn đến tình trạng nhiều thời điểm Sở bị quá tải trong khi nhiều trường hợp thuộc chức trách, thẩm quyền của các đơn vị này” - ông Bảy cho hay. Ông Bảy đề xuất với TP theo hướng Sở sẽ ưu tiên giải quyết các vụ việc theo chỉ đạo của UBND TP, còn lại sẽ hỗ trợ các đơn vị trong khả năng có thể.

Tại cuộc họp, Ban Giám đốc Sở Tư pháp cũng trình bày những nội dung công việc cùng những vướng mắc và kiến nghị với những lĩnh vực Sở phụ trách như công tác hộ tịch, quốc tịch, công chứng chứng thực, theo dõi thi hành pháp luật… Đại diện lãnh đạo UBND TP cho hay TP ghi nhận các ý kiến đóng góp của Ban Giám đốc Sở và đề nghị Sở gửi những kiến nghị cụ thể để UBND TP xem xét giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.