Phạm nhân đăng ảnh “tự sướng” ở trong tù lên Facebook?

Theo quy chế quản lý, phạm nhân không được sử dụng điện thoại di động trong trại giam.

Tuy nhiên, gần đây trên trang mạng xã hội facebook xuất hiện một số thanh niên mặc áo tù liên tục “tung” ảnh và status lên trang cá nhân của mình!(?).

Lần theo dấu vết của trang facebook cá nhân với nickname “Nguyễn Đức Hùng”, không khó để nhận ra những bức ảnh người thanh niên đăng trên “tường” của mình là khung cảnh của một buồng giam.

Phạm nhân đăng ảnh “tự sướng” ở trong tù lên Facebook? ảnh 1

Trong bức ảnh đăng ngày 17/7, phạm nhân này có ghi “Phân trại số 1  - Trại giam Tân Lập” và kèm theo đó là bức ảnh “tự sướng” của mình. 
Phạm nhân đăng ảnh “tự sướng” ở trong tù lên Facebook? ảnh 2

Phạm nhân đăng ảnh “tự sướng” ở trong tù lên Facebook? ảnh 3

Phạm nhân đăng ảnh “tự sướng” ở trong tù lên Facebook? ảnh 4

Ngoài việc sử dụng điện thoại di động post hình ảnh trong buồng giam, nickname Nguyễn Đức Hùng còn rao bán đấu giá một bộ áo phạm nhân với giá 500 nghìn đồng.
Phạm nhân đăng ảnh “tự sướng” ở trong tù lên Facebook? ảnh 5

Sau lời rao của Nguyễn Đức Hùng, một nickname khác tên Anh Tài nhảy vào comment. Theo cuộc nói chuyện trên Facebook, có vẻ như nickname Anh Tài cũng là một phạm nhân đang thi hành án. 
Phạm nhân đăng ảnh “tự sướng” ở trong tù lên Facebook? ảnh 6

Phạm nhân đăng ảnh “tự sướng” ở trong tù lên Facebook? ảnh 7

Không dừng lại việc rao bán bộ quần áo được cấp phát, nickname Nguyễn Đức Hùng và Anh Tài còn khoe việc sử dụng thuốc phiện trong trại giam như “bán như rau ngoài chợ”???.  
Phạm nhân đăng ảnh “tự sướng” ở trong tù lên Facebook? ảnh 8

Lần theo danh sách bạn bè có trong facebook của nickname Nguyễn Đức Hùng, chúng tôi còn phát hiện thêm khá nhiều thông tin khác. Như nickname có tên “Anh Tài” chia sẻ từ nickname Sat Thu Trần một bức ảnh mâm cơm trong trại giam và không quên ghi tựa đề “ăn tốn cơm nhà nước”.

Phạm nhân đăng ảnh “tự sướng” ở trong tù lên Facebook? ảnh 9

Nickname “Sat thu Trần” có đăng nhiều bức ảnh cá nhân người xăm trổ đầy hình rồng phượng. Người này còn đăng một vài dòng status đầy tâm trạng như “bao giờ mới trở về xã hội, tôi đang khao khát tự do như con thú hoang đang bị nhốt trong cũi sắt chờ ngày được trở về với thiên nhiên”.
Phạm nhân đăng ảnh “tự sướng” ở trong tù lên Facebook? ảnh 10

Phạm nhân đăng ảnh “tự sướng” ở trong tù lên Facebook? ảnh 11

Phạm nhân đăng ảnh “tự sướng” ở trong tù lên Facebook? ảnh 12

Phạm nhân đăng ảnh “tự sướng” ở trong tù lên Facebook? ảnh 13

Phạm nhân đăng ảnh “tự sướng” ở trong tù lên Facebook? ảnh 14

Một nickname khác là “Cuộc sống về đêm” thì luôn đăng những status “buồn, chán”…

Không rõ, những nickname này là của các cá nhân nào, nhưng qua hình ảnh và nội dung các cuộc nói chuyện thì có thể đây là những phạm nhân đang cải tạo, thi hành án trong các trại giam. 

Nếu những facebook của các phạm nhân đang thi hành án phạt tù là có thật, vậy Ban Giám thị, các cán bộ quản giáo ở những trại giam này có biết hay không?

Theo Dân trí, một lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII - Bộ Công an) cho biết đã cho kiểm tra, rà soát, xác thực thông tin trên tại Trại giam Tân Lập. Kết quả, cơ quan chức năng xác định phạm nhân Nguyễn Đức Hùng đã có hành vi sử dụng điện thoại di động trái phép trong thời gian bị giam giữ.

Theo vị lãnh đạo này, vụ việc bị phát giác hồi tháng 5/2014. Cơ quan công an sau đó đã khởi tố, xử lý những người liên quan. Phạm nhân Nguyễn Đức Hùng đã bị xử lý, chuyển sang Phân trại 2, Trại giam Tân Lập.

Cũng theo thông tin lãnh đạo Tổng cục VIII cung cấp, Hùng sử dụng điện thoại để đưa ảnh lên trang cá nhân nhằm cho vợ xem. Lý giải việc trang facebook trên vẫn thường xuyên đăng ảnh, cập nhật các trạng thái, vị lãnh đạo này cho biết cơ quan chức năng đang truy tìm nguồn phát tán số ảnh, cập nhật trạng thái trên trang facebook này.

Trước đó, đầu năm 2014, loạt ảnh “đại ca ăn nhậu rồi chụp ảnh tự sướng” lan truyền trên mạng khiến dư luận xôn xao. Những thành viên trong loạt ảnh này sau đó được xác định là học viên trong cơ sở giáo dục Thanh Hà (Bộ Công an).

Liên quan đến vụ việc này, Trung tướng Cao Ngọc Oánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII) cho biết - học viên mang điện thoại vào trại sẽ bị cách ly. Nếu cán bộ để xảy ra sự việc trên sẽ bị kiểm điểm và kỷ luật./.

PV/VOV.VN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.