Phải yêu nước một cách tỉnh táo

Hàng ngàn công nhân làm việc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Đài Loan, Trung Quốc ở thị xã Thuận An (Bình Dương) đã nghỉ làm việc, tham gia tuần hành phản đối Trung Quốc xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. 

Công nhân phản đối Trung Quốc là hoàn toàn đúng đắn, đó là cách bày tỏ lòng yêu nước, thể hiện trách nhiệm công dân đối với quốc gia, dân tộc trước việc chủ quyền đất nước bị xâm phạm.

Tuy nhiên, cần phải bình tĩnh để hành động đúng, không gây thiệt hại cho doanh nghiệp, cho bản thân và xã hội. 
Không ảnh hưởng tới mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Nhà cầm quyền Bắc Kinh thực hiện hành động đưa giàn khoan Hải Dương – 981 vào hạ đặt trên vùng biển Việt Nam thì họ phải chịu trách nhiệm về quyết định này. Nhân dân Trung Quốc hoàn toàn không liên quan đến quyết định của nhà cầm quyền. Chúng ta phản đối hành động xâm lược của nhà cầm quyền Bắc Kinh, nhưng không thể chống nhân dân Trung Quốc.

Các doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan sang đầu tư ở Việt Nam là những doanh nhân. Họ không liên quan đến chính trị, đồng tiền họ bỏ ra để kinh doanh là đồng tiền xương máu của họ và gia đình họ. Nếu có hành vi làm thiệt hại cho DN là đã đối xử không công bằng với các nhà đầu tư. Thiệt hại của nhà đầu tư tại Việt Nam là thiệt hại chung cho nền kinh tế Việt Nam.

Các nhà máy của doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan bị mất an toàn thì sản xuất đình đốn, ảnh hưởng không chỉ đối với doanh nghiệp mà toàn xã hội. Nhà máy ngừng hoạt động, bản thân người lao động sẽ mất việc làm, thất nghiệp sẽ dẫn đến nhiều hậu quả khác.

Anh chị em công nhân cần bĩnh tĩnh, kiềm chế, hãy cứ tập trung làm việc để đảm bảo sản xuất, duy trì cuộc sống. Hãy chọn ngày nghỉ để tổ chức tuần hành phản đối Trung Quốc xâm phạm vùng biển của tổ quốc một cách hoà bình, có trật tự, tuyệt đối không gây mất trật tự, không cản trở giao thông, không gây nguy hiểm cho cộng đồng. Đặc biệt là không được xâm phạm tài sản của bất cứ ai.

Phải yêu nước một cách tỉnh táo. Hãy để cho thế giới nhìn vào người dân Việt Nam với con mắt tôn trọng. Hãy tìm sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế bằng hành động văn minh và thái độ thân thiện.

Theo Lê thanh Phong (laodong)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.