Phải tăng trách nhiệm giải trình về chi tiêu công

(PLO)- Theo TS Lê Đăng Doanh, nếu làm tốt trách nhiệm giải trình, nhất là về chi tiêu công, thì việc thúc đẩy kinh tế thị trường sẽ nằm trong tầm tay.

Ngày 29-7, ĐH Kinh tế Quốc dân phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và một số tổ chức quốc tế khác tổ chức Tọa đàm đối thoại chính sách về thể chế kinh tế thị trường (KTTT) Việt Nam 

TS Lê Đăng Doanh là chuyên gia đầu tiên nêu ý kiến. Ông cho rằng: hiện có khoảng 90 nước công nhận VN là kinh tế thị trường, nhưng Mỹ và EU vẫn chưa công nhận - theo các tiêu chí, tiêu chuẩn riêng của họ. Nếu Việt Nam được công nhận là nước kinh tế thị trường thì sẽ có nhiều lợi thế về xuất nhập khẩu, tài chính, tiền tệ…

“Sắp tới, cần nỗ lực và kiên trì chuyển sang KTTT và cải thiện chỉ số tự do kinh tế.”, ông Doanh nói.

TS Lê Đăng Doanh cho rằng: nếu Việt Nam được công nhận là KTTT thì sẽ có rất nhiều cái lợi. Ảnh: CHÂN LUẬN

Dẫn ra câu chuyện có một huyện ở Thanh Hóa nợ tiền tiếp khách tới 50 tỷ và không biết hiện nay đã được giải quyết thế nào, ông Doanh coi đó là ví dụ về trách nhiệm giải trình. Nếu làm tốt trách nhiệm giải trình, nhất là về chi tiêu công, thì việc thúc đẩy KTTT sẽ nằm trong tầm tay.

Ông Doanh cũng đánh giá COVID-19, bên cạnh những tác động tiêu cực, sẽ là một động lực để Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ KTTT.

Còn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan thì cho rằng, thể chế KTTT của Việt Nam còn nhiều vấn đề. Khoảng cách từ chính sách đến hành động còn xa và cần phải xóa bỏ khoảng cách này.

Dẫn ra các biện pháp trong các Nghị quyết 19, 02 hay chỉ số PCI, bà Chi Lan cho rằng các biện pháp đều rất tốt nhưng cũng cho thấy thể chế KTTT chưa được hoàn thiện.

Bà Phạm Chi Lan cho rằng phải xóa bỏ khoảng cách từ chính sách đến hành động. Ảnh: CHÂN LUẬN

Về cấu trúc nền kinh tế, bà Chi Lan cho rằng một nền KTTT mà khu vực doanh nghiệp tư nhân thực sự đóng góp chưa đến 10% GDP là chưa phù hợp. 

Theo bà Chi Lan, sau 30 năm đổi mới, muốn trở thành nước có thu nhập trung bình cao thì cần cải cách, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa.  

“Đây là khát vọng chính đáng, hiện Việt Nam có nguồn lực để thực hiện khát vọng này nhưng cần phân bổ lại các nguồn lực, một cách hợp lý và hiệu quả thì kết quả sẽ khác hơn”, bà Chi Lan kết lại phần phát biểu chưa đầy 5 phút của mình.

Còn TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nói: “Nền kinh tế thị trường không giải quyết được tất cả vấn đề, nhưng nếu không có kinh tế thị trường thì chúng ta thất bại! Phải tìm được khâu đột phá vì không có khâu đột phá thì chúng ta cứ mãi loay hoay".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.